Nga: Áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo mang lại hiệu quả kinh tế gần 11 tỷ USD

Với khoảng 30% số công ty sử dụng trí tuệ nhân tạo, Nga đang dựa vào AI làm động lực chính để đạt được sự độc lập về công nghệ trong vài năm tới.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko phát biểu tại triển lãm quốc tế “Nước Nga.” (Nguồn: RIA)
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko phát biểu tại triển lãm quốc tế “Nước Nga.” (Nguồn: RIA)

Tại triển lãm quốc tế “Nước Nga” lần thứ hai, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko cho biết hiệu quả kinh tế từ việc áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ở nước này hiện ước tính đạt hơn 1.000 tỷ ruble (10,9 tỷ USD).

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Phó Thủ tướng Chernyshenko cho biết khoảng 30% số công ty của Nga đang sử dụng AI.

Nga đang dựa vào AI làm động lực chính để đạt được sự độc lập về công nghệ trong vài năm tới.

Theo ông Chernyshenko, hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ AI tại Nga đang thực hiện theo hai hướng: thực hiện các chỉ đạo chuyên ngành trong lĩnh vực này và các hoạt động trong chiến lược quốc gia về phát triển AI đến năm 2030.

Phó Thủ tướng Chernyshenko cho biết thêm trong năm 2024, chính phủ sẽ tài trợ bổ sung cho các nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực AI tạo sinh, phát triển các mô hình tạo sinh lớn cho tất cả các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, đơn giản hóa khả năng tiếp cận của các công ty vào các chương trình thử nghiệm, tăng cường ngân sách cho đào tạo trong lĩnh vực AI tại các trường đại học hàng đầu dành cho lãnh đạo doanh nghiệp và cơ quan chính phủ, đồng thời khuyến khích hợp tác với các nhà phát triển từ các quốc gia thân thiện.

Theo ông Chernyshenko, đến năm 2030, AI sẽ được sử dụng tích cực tại tất cả các chủ thể của Liên bang Nga, đặc biệt là trong quy hoạch lãnh thổ, y học và dịch vụ có ý nghĩa xã hội.

Cũng tại diễn đàn trên, Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho biết về năng lực tính toán, Nga thuộc nhóm 10 quốc gia hàng đầu, còn tổng mức độ triển khai AI trong các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế đạt 31,5%, tăng 1,5 lần trong 2 năm gần đây.

Bộ này cũng cho rằng cần tạo động lực cho những người chưa triển khai AI, đồng thời phát triển thị trường giải pháp cho họ. Theo đó, sắp tới Nga sẽ thành lập các trường khoa học, tăng kinh phí và mở các trung tâm nghiên cứu mới, thu hút doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực AI, tăng cường năng lực tính toán để phục vụ các chuyên gia hàng đầu.

Theo chiến lược quốc gia về phát triển AI đến năm 2030, khi AI được sử dụng trong 95% cơ quan, đơn vị thì Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga sẽ tăng thêm 11.200 tỷ ruble (hơn 112 tỷ USD), đồng thời đầu tư của doanh nghiệp và chính phủ vào AI sẽ tăng từ 120 tỷ ruble lên 850 tỷ ruble./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục