Chính phủ Nga đánh giá kỹ rủi ro của Trí tuệ nhân tạo

Phát biểu với báo giới, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina nêu rõ Ngân hàng trung ương Nga nhận thức được những mối nguy hiểm liên quan đến công nghệ AI.
Chính phủ Nga đánh giá kỹ rủi ro của Trí tuệ nhân tạo ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP)

Ngày 8/11, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết quy định pháp lý nghiêm ngặt về trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ có thể được ban hành tại nước này sau khi các nhà chức trách đánh giá kỹ lưỡng về rủi ro cũng như tham vấn với các bên tham gia thị trường.

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, phát biểu với báo giới, bà Nabiullina nêu rõ Ngân hàng trung ương Nga nhận thức được những mối nguy hiểm liên quan đến công nghệ AI.

Bà cho biết thêm ngân hàng này sẽ tìm kiếm giải pháp trung gian giữa việc tạo ra động lực phát triển AI và bảo vệ các cá nhân khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn từ công nghệ này. Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga nhấn mạnh rằng một số mối nguy hiểm, đặc biệt là trong giai đoạn đầu, sẽ được chính thị trường giải quyết thông qua việc tự điều chỉnh, bao gồm cả các chuẩn mực đạo đức.

[Elon Musk: AI là một trong những mối đe dọa lớn nhất với nhân loại]

Trước đó, bà cũng cho biết việc thử nghiệm đồng ruble kỹ thuật số diễn ra theo đúng kế hoạch với nhiều ngân hàng và cá nhân. Theo bà, Ngân hàng trung ương Nga cũng có ý định mở rộng dự án thí điểm đồng ruble kỹ thuật số vào năm 2024 cả về số lượng người tham gia và loại hình hoạt động. 

Giữa tháng 8 vừa qua, Ngân hàng trung ương Nga và một nhóm ngân hàng đã bắt đầu thử nghiệm các hoạt động sử dụng đồng ruble kỹ thuật số.

Dự án này cho phép các cá nhân và công ty mở ví đồng ruble kỹ thuật số, giao dịch chuyển khoản giữa các khách hàng bằng đồng ruble kỹ thuật số và thanh toán đồng tiền này tại các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ. 

Theo giới chức Nga, khoảng 600 cá nhân và 30 công ty tham gia vào dự án thử nghiệm trên khắp 11 thành phố ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục