Nga áp dụng luật mới: Quản thúc và tù tại gia

Những hành động phạm tội nhẹ đều bị phạt "quản thúc tại gia" từ 2-4 tháng, nếu tái phạm thì bị phạt "tù tại gia" từ 6 tháng đến 2 năm.
Từ ngày 10/1, Nga bắt đầu áp dụng đạo luật hình sự mới "quản thúc tại gia" đối với những phạm nhân tội nhẹ.

Những hành động phạm tội nhẹ được quy định trong đạo luật hình sự mới của Liên bang Nga gồm vu khống, trộm cắp, lừa đảo, gian lận, tham ô không gây thiệt hại lớn... đều bị phạt "quản thúc tại gia" từ 2 đến 4 tháng, nếu gây thiệt hại lớn hoặc tái phạm thì bị phạt "tù tại gia" từ 6 tháng đến 2 năm.

Đặc điểm nổi bật của đạo luật mới là tuy chỉ bị "quản thúc tại gia", nhưng phạm nhân không phải muốn làm gì thì làm.

Mọi phạm nhân bị "quản thúc tại gia" đều bị cấm ra khỏi nhà vào thời gian nhất định, đều phải đi theo những "tuyến thỏa thuận trước" mỗi khi muốn tới cửa hàng, nơi làm việc hoặc đi học.

Hàng tháng, các phạm nhân này đều phải tới trình diện không chỉ một lần tại các cơ quan bảo vệ pháp luật địa phương.

Mọi phạm nhân hưởng quy chế "quản thúc tại gia" đều phải đeo ở cổ chân một chiếc vòng "định vị vệ tinh" để nhân viên giám sát có thể theo hoạt động của họ 24/24 giờ.

Những phạm nhân tái phạm tội trong thời gian bị "quản thúc tại gia" đều bị phạt gấp đôi thời gian "tù nhà".

Trong khi đó, những phạm nhân chấp hành tốt án phạt "quản thúc tại gia" đều có thể được xét để đi xa hoặc đi nghỉ vào những ngày cuối tuần hay vào các dịp lễ hội.

Bộ Nội vụ Nga cho biết hàng năm, Nga có thể áp dụng hình phạt "quản thúc tại gia" cho hơn 100.000 phạm nhân phạm tội ở mức độ nhẹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục