Nga ban bố tình trạng khẩn cấp về cháy rừng tại Siberia và Viễn Đông

Theo tuyên bố của Cơ quan bảo vệ rừng của Nga, trong 24 giờ qua, 51 đám cháy trên diện tích ước tính gần 13.500 ha rừng đã được khống chế, nhưng ngày 29/7, các đám cháy vẫn dữ dội và lan rộng.
Nga ban bố tình trạng khẩn cấp về cháy rừng tại Siberia và Viễn Đông ảnh 1(Nguồn: themoscowtimes.com)

Nga đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về cháy rừng tại 4 vùng của Siberia và Viễn Đông sau khi những đám cháy lớn lan rộng.

Theo tuyên bố của Cơ quan bảo vệ rừng của Nga, trong 24 giờ qua, 51 đám cháy trên diện tích ước tính gần 13.500 ha rừng đã được khống chế, nhưng ngày 29/7, các đám cháy vẫn dữ dội và đang có nguy cơ lan rộng, thiêu rụi gần 3 triệu ha rừng và các khu vực của nước Cộng hòa Buryatia và Cộng hòa Sakha (Yakytia).

Ngoài công tác cứu hộ đang được khẩn trương triển khai, Cơ quan bảo vệ rừng cùng với sự hỗ trợ của các vệ tinh đang giám sát chặt chẽ 328 đám cháy trên diện tích hơn 2,7 triệu ha rừng. Tuy nhiên, do nằm ở những khu vực hẻo lánh và khó tiếp cận, hoạt động cứu hộ vẫn chưa được triển khai.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết Thứ trưởng Bộ này Alexander Chupriyan đã tổ chức cuộc họp khẩn chỉ đạo công tác cứu hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục