Nga cáo buộc máy bay ném bom của Mỹ gây leo thang căng thẳng

Điện Kremlin cũng cho biết đã triển khai các máy bay chiến đấu để chặn một chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ sau khi máy bay này bắt đầu hướng về phía biên giới Nga.
Máy bay B-52 của Không lực Mỹ. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Máy bay B-52 của Không lực Mỹ. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Theo Reuters, Điện Kremlin ngày 21/3 cho biết, việc các máy bay ném bom chiến lược B-52 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ thực hiện những chuyến bay qua vùng biển trung lập ở Biển Baltic giáp biên giới của Nga đã gây ra căng thăng trong khu vực.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã triển khai các máy bay chiến đấu để chặn một chiếc B-52 của Mỹ sau khi máy bay Mỹ bắt đầu hướng về phía biên giới Nga.

[Máy bay không người lái Mỹ ráo riết do thám biên giới phía Tây của Nga]

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Dĩ nhiên, những hành động như vậy của Mỹ không dẫn đến việc củng cố môi trường an ninh và ổn định ở khu vực ngay sát biên giới của Nga. Ngược lại, chúng sẽ gây thêm căng thẳng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục