Nga không chấp nhận quân đội chính phủ Syria ngừng chiến dịch ở Idlib

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng một thỏa thuận ngừng bắn tại Idlib sẽ là động thái nhượng bộ trước các nhóm khủng bố, điều mà Moskva không thể chấp nhận.

Ngày 25/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bác bỏ những lời kêu gọi chấm dứt chiến dịch của lực lượng chính phủ Syria được Moskva hậu thuẫn tại tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria.

Phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sỹ), ông Lavrov cho rằng một thỏa thuận ngừng bắn tại Idlib sẽ là động thái nhượng bộ trước các nhóm khủng bố, điều mà Nga không thể chấp nhận.

Ông Lavrov cũng cáo buộc một số chính phủ đang muốn "biện minh" cho những hàng động tàn bạo do các nhóm khủng bố gây ra tại Idlib./.

(Vietnam+)