Nga kiểm tra độ an toàn của máy thở sau các vụ cháy tại bệnh viện

Theo TASS, vụ hỏa hoạn ở bệnh viện thành phố St.Peterburg vào sáng 12/5 là do một máy thở trong phòng chăm sóc đặc biệt cho các bệnh nhân COVID-19 bốc cháy.
Nga kiểm tra độ an toàn của máy thở sau các vụ cháy tại bệnh viện ảnh 1Lực lượng cứu hỏa được triển khai tại hiện trường vụ cháy tại bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 ở St.Petersburg, Nga trưa 12/5/2020. (Ảnh: RT/TTXVN)

Giới chức Nga cho biết họ sẽ kiểm tra độ an toàn của các máy thở đang được sử dụng tại hai bệnh viện sau khi xảy ra các vụ hỏa hoạn gây chết người vừa qua, đồng thời tạm ngừng sử dụng máy thở loại Aventa-M cho đến khi có kết quả điều tra vụ cháy ở bệnh viện thành phố St.Peterburg.

Theo hãng tin TASS của Nga, vụ cháy ở bệnh viện thành phố St.Peterburg vào sáng 12/5 là do một máy thở trong phòng chăm sóc đặc biệt cho các bệnh nhân COVID-19 bốc cháy. Đây là vụ cháy thứ hai tại bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 trong vòng chưa đầy một tuần qua và khiến ít nhất 5 người tử vong.

Một vụ hỏa hoạn tương tự cũng đã xảy ra tại bệnh viện ở Moskva hôm 9/5 làm một người tử vong. 

Theo nguồn tin trên, máy thở cũng có thể là nguyên nhân gây hỏa hoạn. Các máy thở gây ra cả hai vụ cháy trên đều được sản xuất ở cùng một nhà máy tại khu vực Urals.

[Nổ tại bệnh viện ở Saint Petersburg, ít nhất 5 người thiệt mạng]

Cơ quan giám sát dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên bang Nga (Roszdravnadzor) cho biết sẽ kiểm tra chất lượng và độ an toàn của các máy thở tại hai bệnh viện trên.

Nga có lượng dự trữ máy thở tương đối tốt và đã tăng cường sản xuất trong nước ngay từ khi dịch bệnh bùng phát. Nhưng các chuyên gia và một số nhân viên y tế cho biết nhiều máy móc ở ngoài các thành phố lớn đều đã cũ.

Tuy nhiên, đáng chú ý, máy thở gây hỏa hoạn ở bệnh viện thành phố St.Peterburg là máy mới đưa vào sử dụng trong tháng này.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info cập nhật lúc 19h00 ngày 12/5 (giờ Việt Nam), hiện Nga ghi nhận tổng số 232.243 ca nhiễm bệnh và 2.116 người tử vong. Theo đó, Nga trở thành quốc gia có số bệnh nhân COVID-19 đứng thứ ba thế giới, sau Mỹ (1.385.893 ca) và Tây Ban Nha (268.143)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục