Nga thả các con cá voi bị bắt nhốt để biểu diễn bất hợp pháp

Việc thả 8 con cá voi và cá tầm Beluga trở về biển Okhotsk ở Viễn Đông của Nga diễn ra sau hành trình kéo dài 6 ngày đưa những con cá này tới địa điểm để thả.

Các con cá voi và cá tầm Beluga bị bắt nhốt để biểu diễn tại các công viên và bị nuôi nhốt tại các bể chật hẹp kể từ mùa Hè năm ngoái đã được thả trở về biển sau sự can thiệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Việc thả 8 con cá voi và cá tầm Beluga trở về biển Okhotsk ở Viễn Đông của Nga diễn ra sau hành trình kéo dài 6 ngày đưa những con cá này tới địa điểm để thả.

Viện Hải dương học và Nghề cá toàn Liên bang Nga cho biết việc thả số cá voi và cá tầm này diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi và các động vật có vú sống dưới biển này trong tình trạng sức khỏe tốt.

Các con cá được thả trở lại biển được gắn thiết bị điện tử để các nhà khoa học có thể theo dõi chúng.

Trước đó, nhiều nhóm bảo vệ động vật, các nhà khoa học và các nhân vật nổi tiếng đã bày tỏ sự lo ngại về số phận của chúng và nhiều lần kêu gọi thả chúng về biển cả.

Trong cuộc Đối thoại trực tuyến hằng năm với người dân Nga hồi tuần trước, Tổng thống Putin  cũng đã lên tiếng ủng hộ việc thả các con cá voi và cá tầm Beluga này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục