Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán về trao đổi tù nhân với Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh Moskva đã tuyên bố nhiều lần rằng sẵn sàng đàm phán để giải quyết số phận của các công dân Mỹ bị kết án ở Nga và các công dân Nga ở Mỹ.
Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán về trao đổi tù nhân với Mỹ ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Tehran Times/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 19/9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva đã sẵn sàng đàm phán về trao đổi tù nhân để trả tự do cho các công dân Mỹ bị bỏ tù ở Nga, song cho rằng Đại sứ quán Mỹ ở Moskva "không hoàn thành nhiệm vụ chính thức" để duy trì đối thoại.

Trong tuyên bố đăng trên Telegram, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh: "Chúng tôi đã tuyên bố nhiều lần rằng chúng tôi sẵn sàng đàm phán để giải quyết số phận của các công dân Mỹ bị kết án ở Nga và các công dân Nga ở Mỹ."

[Ngoại trưởng Nga sẽ điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ về trao đổi tù nhân]

Tuyên bố của bà Zakharova được đưa ra trong bối cảnh Washington đang gia tăng thuyết phục Moskva chấp nhận thỏa thuận đổi tù nhân sau khi công dân Mỹ Brittney Griner bị tuyên án 9 năm tù ở Nga vì tội liên quan đến ma túy, trong khi cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan lĩnh 16 năm tù về tội gián điệp.

Trước đó, Moskva đã cảnh báo Washington không dùng các phương tiện truyền thông quốc tế để đưa ra những tuyên bố mà Nga cho là nhằm gây sức ép đối với Moskva, nhấn mạnh điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới nỗ lực đạt được một thỏa thuận trao đổi tù nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục