Nga tuyên bố sẵn sàng viện trợ cho Cuba ngũ cốc và nhiên liệu

Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp nhiều mặt hàng cho Cuba và sẽ không để Cuba một mình trong những vấn đề liên quan đến nhiên liệu và ngũ cốc.
Nga tuyên bố sẵn sàng viện trợ cho Cuba ngũ cốc và nhiên liệu ảnh 1Lúa mỳ được bốc lên tàu chở hàng tại cảng quốc tế Rostov-on-Don, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky ngày 29/4 tuyên bố Nga sẵn sàng viện trợ cho Cuba ngũ cốc và nhiên liệu.

Phát biểu với các phóng viên hôm 29/4, ông Slutsky nói: "Chúng tôi sẵn sàng cung cấp nhiều mặt hàng cho Cuba và chúng tôi sẽ không để Cuba một mình trong những vấn đề liên quan đến nhiên liệu và ngũ cốc, những vấn đề liên quan đến những thứ mà nước cộng hòa này đang rất cần hiện nay."

[Nga-Cuba tăng cường hợp tác hướng tới một trật tự thế giới đa cực]

Ông Slutsky cũng nhấn mạnh hai nước nên tăng cường hợp tác nhân đạo, cụ thể là mở rộng quy mô đào tạo sinh viên Cuba trong các trường đại học của Nga.

Hồi tháng 2 năm nay, Cuba đã nhận 25.000 tấn lúa mỳ viện trợ của Nga tại bến cảng Luis Augusto Turcios ở thủ đô La Habana.

Đợt viện trợ này nhằm giúp Cuba tăng cường khả năng sản xuất lương thực trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và thiếu hụt ngũ cốc do ảnh hưởng của cuộc xung đột ở Ukraine.

Tháng 4/2022, chính phủ Nga đã chuyển cho Bộ Công nghiệp Thực phẩm Cuba 19.526 tấn lúa mỳ, trị giá ước tính 6,3 triệu USD.

Đầu năm ngoái, 5 máy bay từ Moskva với 83 tấn thuốc và vật tư y tế cũng đã tới đảo quốc Caribe này để hỗ trợ Cuba chống dịch COVID-19. Vài tháng trước đó, 5 máy bay khác đã mang 170 tấn thực phẩm và thiết bị y tế từ Nga đến Cuba.

Nga và Cuba đã và đang thực hiện các quyết định nhằm bảo vệ các mối quan hệ kinh tế-thương mại và đầu tư giữa hai nước để chống lại tác động từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Người đứng đầu Hội đồng kinh doanh Nga-Cuba Vladimir Titov thông báo Nga sẽ bán thực phẩm, sản phẩm hóa chất và các đồ gia dụng khác cho Cuba thông qua một “ngôi nhà thương mại” đặc biệt.

Trao đổi với Đại sứ Cuba tại Nga Julio Garmendía, ông Titov cho biết nhiều nhà sản xuất của Nga quan tâm đến việc quảng bá sản phẩm ở Cuba, đồng thời bày tỏ hy vọng "ngôi nhà thương mại" mới sẽ trở thành đơn vị nhập khẩu bán buôn sản phẩm của quốc gia Á-Âu này và xác định giá cả một cách độc lập trên thị trường bán lẻ của Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục