Ngân hàng Quân đội tăng vốn điều lệ lên hơn 61.000 tỷ đồng

Ngân hàng Quân đội vừa công bố thông tin thay đổi tổng số lượng cổ phiếu lên gần 6,1 tỷ cổ phiếu, sau đợt phát hành cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 15%.

Ngân hàng Quân đội tăng vốn điều lệ lên hơn 61.000 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)
Ngân hàng Quân đội tăng vốn điều lệ lên hơn 61.000 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) đã công bố kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2023.

Cụ thể, ngân hàng đã phát hành thêm gần 796 triệu cổ phiếu cho 99.879 cổ đông để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu lẻ/chưa phân phối phát sinh là 36.352 cổ phiếu được chuyển cho công đoàn MB quản lý, phân phối. Ngày kết thúc đợt phát hành là 8/1/2025.

Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong quý 1/2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kết quả phát hành, MB sẽ tiến hành thay đổi đăng ký lưu ký cổ phiếu, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Ngoài ra, ngân hàng đã phát hành xong toàn bộ 19,2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã đăng ký, giúp vốn tăng thêm 192,4 tỷ đồng, ngân hàng chính thức nâng vốn điều lệ lên 53.063 tỷ đồng.

Ngoài việc nâng vốn thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu, MB cũng có kế hoạch phát hành riêng lẻ thêm 62 triệu cổ phiếu, tương đương mức tăng vốn điều lệ là 620 tỷ đồng. Tổng vốn điều lệ của MB sau khi hoàn thành kế hoạch phát hành riêng lẻ sẽ là 61.643 tỷ đồng.

MB cho biết đến hết năm 2024, tổng tài sản của riêng ngân hàng mẹ đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Tín dụng tăng 25% đạt 766.000 tỷ đồng, huy động tăng 19% đạt 800.000 tỷ đồng, cân bằng với hoạt động tín dụng. Doanh thu tăng 21% đạt 47.400 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 27.600 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước (lợi nhuận hợp nhất đạt 28.800 tỷ đồng, tăng gần 10%). Nguyên nhân tỷ lệ tăng lợi nhuận thấp hơn là ngân hàng chú trọng vấn đề quản trị rủi ro, tăng cường trích lập dự phòng. Lợi nhuận từ các hoạt động phi tín dụng tăng 18% đạt 3.000 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu cuối 2024 là 1,2% (chưa tính đến phân loại CIC), tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 112%. Trong năm, biên lãi ròng (NIM) của ngân hàng giảm 0,5 điểm %; chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR) cả năm ở mức 28% giảm 1 điểm %.

Kế hoạch năm 2025, MB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng 22% từ 1.080 tỷ đồng lên 1.318 tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng trưởng 26%, dự kiến đạt trên 1 triệu tỷ đồng; huy động vốn dự kiến tăng trưởng 25%. Lợi nhuận trước thuế với mục tiêu tương đối an toàn với mức độ tăng trưởng 8%-10%, tỷ lệ nợ xấu tối đa 1,7%, với tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 100%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.