Ngân hàng thuộc tốp đầu châu Âu đạt lãi ròng tăng hơn 50% so với năm trước

Unicredit - ngân hàng lớn thứ hai tại Italy, cho biết lợi nhuận ròng của họ đạt con số kỷ lục 8,6 tỷ euro (9,2 tỷ USD) trong năm 2023, tăng hơn 50% so với năm trước đó.

(Nguồn: Bloomberg)
(Nguồn: Bloomberg)

Ngày 5/2, Unicredit, ngân hàng lớn thứ hai tại Italy, đã công bố lợi nhuận ròng kỷ lục 8,6 tỷ euro (9,2 tỷ USD) trong năm 2023, tăng hơn 50% so với năm trước đó.

Unicredit cũng cho biết trong một tuyên bố rằng lợi nhuận ròng của họ trong quý 4/2023 ở mức 1,9 tỷ euro, so với 1,4 tỷ euro của cùng kỳ năm 2022.

Phát biểu với báo giới, Giám đốc Điều hành Unicredit, ông Andrea Orcel cho biết: “Quý 4/2023 là quý thứ 12 liên tiếp chúng tôi có mức tăng trưởng lợi nhuận chất lượng, là bằng chứng không thể chối cãi về chiến lược độc đáo và thắng lợi của chúng tôi. Điều này minh họa những gì chúng tôi có thể đạt được khi đặt khách hàng làm trung tâm và tập trung vào việc thực hiện quá trình chuyển đổi công nghiệp của mình, với tất cả 13 quốc gia thuộc hệ thống nhượng quyền xuyên châu Âu của chúng tôi đều có đóng góp vào thành công của chúng tôi."

Ông Orcel cũng cho biết Unicredit dự định phân phối 100% lợi nhuận ròng của năm 2023 cho các cổ đông. Ông nói thêm: “Kể từ năm 2021, chúng tôi sẽ hoàn lại 17,6 tỷ euro cho các cổ đông của mình, được củng cố bởi khả năng tạo vốn hữu cơ cực kỳ mạnh mẽ và tính bền vững của lợi nhuận được đảm bảo bởi động lực chiến lược và nguồn vốn dư thừa đáng kể của chúng tôi."

Giá cổ phiếu của Unicredit đã tăng hơn 10% trên sàn giao dịch chứng khoán Milan trong phiên giao dịch sáng 5/2, sau khi họ công bố kết quả năm tài chính 2023 và quý 4/2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục