Ông Võ Văn Tụ, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Lắk đã cho biết thông tin trênngày 12/10.
Theo kết quả kiểm tra, giám định ban đầu của các cơ quan chức năng, vụ phá rừngcấm, mở đường để khai thác thạch anh nói trên do các đối tượng Phạm Đình Thànhvà Mai Xuân Hải (cùng trú tại xã Đắc Liêng, huyện Lắk) cầm đầu.
Các đối tượng trên đã sử dụng các phương tiện cơ giới san ủi rừng, mở đường đểvào khai thác đá thạch anh, gây thiệt hại 1,6ha rừng, trong đó có 0,69ha rừngsản xuất và 0,98ha rừng đặc dụng.
Tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại và khai thác trái phép là 13m3 (từ nhóm 2 đếnnhóm 8). Tổng diện tích hai mỏ đá bị khai thác trái phép đã được phát hiện gần1.200m2, trong đó mỏ thứ nhất có diện tích hơn 800m2 và mỏ thứ hai có diện tíchgần 350m2.
Theo ước tính sơ bộ, việc phá rừng, mở đường khai thác trái phép thạch anh gâythiệt hại hơn 100 triệu đồng, trong đó thiệt hại về môi trường hơn 83 triệu đồngvà giá trị thiệt hại về gỗ 16 triệu đồng. Riêng khối lượng và giá trị thiệt hạivề tài nguyên khoáng sản chưa được trưng cầu giám định.
Hiện tại, toàn bộ hiện trường cũng như khối lượng đá bị khai thác trái phép chưavận chuyển ra khỏi rừng đã được bàn giao cho Ban quản lý rừng lịch sử-vănhóa-sinh thái Hồ Lắk quản lý, bảo vệ./.