Ngành y tế Hà Nội chi viện tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch COVID-19

20 cán bộ, y bác sĩ, tình nguyện viên y tế có trình độ chuyên môn vững vàng và dày dạn kinh nghiệm của ngành y tế Hà Nội đã lên đường chi viện cho Bắc Giang trong công tác phòng, chống COVID-19.
Ngành y tế Hà Nội chi viện tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 1Đoàn công tác của Sở Y tế sẽ chi viên cho Bắc Giang trong công tác phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiều muộn ngày 16/5, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội gồm 20 y, bác sỹ, nhân viên y tế do tiến sỹ Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng Đoàn cùng trang thiết bị hiện đại đã lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch COVID-19.

Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã tới động viên các y, bác sỹ lên đường làm nhiệm vụ.

[Trao bằng khen của Thủ tướng cho tập thể và cá nhân chống dịch tốt]

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 rất căng thẳng, cả hệ thống chính trị của thành phố vẫn đang căng mình chống dịch. Vì vậy, Hà Nội rất trân trọng những lực lượng tuyến đầu trong chống dịch như y tế, công an... đã không ngại hy sinh thầm lặng trong thời gian qua.

Trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tại Bắc Giang diễn biến phức tạp, thành phố đã thống nhất thành lập đoàn công tác do Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn gồm 20 người, đây là các cán bộ, y bác sỹ, tình nguyện viên y tế có trình độ chuyên môn vững vàng và dày dạn kinh nghiệm trong công tác thu dung, lấy mẫu, xét nghiệm dịch, là những bác sỹ, nhân viên y tế tiêu biểu và ưu tú trong suốt chặng đường chống dịch vừa qua.

"Đây là đội đặc nhiệm quan trọng của thành phố Hà Nội để chia sẻ với tỉnh Bắc Giang; hỗ trợ thực chất và hiệu quả cho tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19," ông Chu Ngọc Anh nêu rõ và cho biết Đoàn công tác của thành phố lên đường giúp tỉnh Bắc Giang không chỉ là hình thức chi viện mà còn giúp địa phương bạn ngăn chặn nguy cơ lây lan.

Ngành y tế Hà Nội chi viện tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 2Hà Nội sẽ hỗ trợ Bắc Giang xét nghiệm trên 10.000 mẫu; hỗ trợ điều tra truy vết khoanh vùng dập dịch toàn bộ khu công nghiệp Vân Trung... (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hà Nội sẽ hỗ trợ Bắc Giang xét nghiệm trên 10.000 mẫu, các mẫu sẽ được gửi từ Bắc Giang về Hà Nội để tiến hành xét nghiệm; hỗ trợ điều tra truy vết khoanh vùng dập dịch toàn bộ khu công nghiệp Vân Trung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với gần 100.000 công nhân; đảm bảo vệ sinh môi trường: khử khuẩn toàn bộ khu công nghiệp Hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại khu công nghiệp này.

Là lực lượng đặc biệt và ưu tú của Thủ đô, Chủ tịch thành phố đề nghị các y, bác sỹ trong Đoàn công tác phải bảo đảm an toàn cho bản thân để tiếp tục bảo vệ Thủ đô trong thời gian tới, ông cũng đề nghị Sở Y tế bố trí mọi điều kiện vật chất bảo đảm cho đoàn công tác.

Thay mặt cho đoàn công tác, ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội hứa sẽ thực hiện phối kết hợp với ngành y tế Bắc Giang làm tốt công tác phòng, chống dịch với tinh thần “cứu bạn như cứu mình, góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.”

Đoàn công tác xác định cố gắng phấn đấu hết mình, triển khai kinh nghiệm phòng, chống dịch của Thủ đô tại tỉnh bạn, đồng thời thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn, giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục