Ngày càng nhiều công ty Mỹ bi quan về triển vọng làm ăn tại Trung Quốc

75% công ty Mỹ phản đối việc chính phủ nước này áp thuế trừng phạt để buộc Trung Quốc nhất trí về một thỏa thuận thương mại và tiến hành cải cách cho Mỹ tiếp cận thị trường nước này.
Container hàng hóa được xếp tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Container hàng hóa được xếp tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Các doanh nghiệp Mỹ đang ngày càng bi quan về triển vọng làm ăn tại Trung Quốc trong bối cảnh có nhiều công ty dự báo mức sụt giảm trong doanh thu và đầu tư tại thị trường Trung Quốc do căng thẳng thương mại giữa hai nước gia tăng.

Trong cuộc khảo sát mang tên Báo cáo thường niên về hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc do Phòng Thương mại Mỹ tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) thực hiện, 75% công ty Mỹ phản đối việc chính phủ nước này áp thuế trừng phạt để buộc Trung Quốc nhất trí về một thỏa thuận thương mại và tiến hành cải cách cho Mỹ tiếp cận thị trường nước này. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc Washington áp thuế đối với hàng tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và khiến Bắc Kinh áp thuế trả đũa, đang gây phương hại cho Trung Quốc và mang lại lợi ích cho Mỹ.

[Cố vấn kinh tế Nhà Trắng dự báo đàm phán Mỹ-Trung sẽ nóng lên]

Có tới 1/6 số công ty Mỹ được khảo sát dự đoán doanh thu trong năm 2019 giảm, tăng so với con số 6,1% của năm 2018. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng một nửa doanh nghiệp Mỹ lạc quan trước về triển vọng làm ăn tại Trung Quốc, nước có thị trường tiêu dùng đang tăng bùng nổ. 

Theo báo cáo, suy giảm kinh tế đang diễn ra tại Trung Quốc vẫn là mối lo ngại hàng đầu của các công ty Mỹ; căng thẳng thương mại là mối lo ngại thứ hai.

Hơn một nửa số công ty được khảo sát cho biết họ đang trì hoãn hoặc giảm đầu tư tại Trung Quốc do hậu quả trực tiếp của việc hai nước áp thuế trả đũa lẫn nhau. Chỉ có 47% số công ty Mỹ cho biết sẽ tăng cường đầu tư tại Trung Quốc trong năm 2019, giảm so với mức 61,6% hồi năm ngoái.  

Về tương lai của thị trường Trung Quốc, 61,4% công ty trong cuộc khảo sát này đã bày tỏ sự lạc quan, giảm mạnh so với mức cao lịch sử 80-90% trước đây.

Theo Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Thượng Hải, Eric Zheng, các công ty Mỹ tiếp tục kinh doanh tốt tại Trung Quốc, song căng thẳng thương mại giữa hai nước hiện đang phủ bóng đen lên nhiều doanh nghiệp Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.