Nghệ An: Chuyển giao cá thể gấu ngựa hơn 20 năm tuổi cho Trung tâm Cứu hộ Gấu

Đại diện Tổ chức Động vật châu Á tại Việt Nam cho biết Tổ chức đã cứu hộ gần 290 cá thể gấu tại Việt Nam, trong đó có 6 cá thể gấu ngựa, 2 cá thể gấu chó từ Nghệ An.

Gấu gây mê xong được đưa về Trung Tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. (Nguồn: Báo Nghệ An)
Gấu gây mê xong được đưa về Trung Tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. (Nguồn: Báo Nghệ An)

Ngày 23/5, tại huyện Yên Thành (Nghệ An), Tổ chức Động vật châu Á phối hợp với lực lượng Kiểm lâm địa phương cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa nặng khoảng 120kg, hơn 20 năm tuổi, để đưa về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, thành phố Huế.

Đây là cá thể gấu ngựa đực, được ông Nguyễn Duy Long (xã Văn Thành, huyện Yên Thành) - chủ nuôi, tự nguyện chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam thuộc Tổ chức Động vật châu Á.

Ông Nguyễn Duy Long đã nuôi cá thể gấu ngựa trong lồng sắt từ năm 1998 cho tới nay, gấu tương đối khỏe mạnh.

Sau khi được lực lượng Kiểm lâm Yên Thành tuyên truyền, vận động, gia đình đã tự nguyện chuyển giao để mong muốn cá thể gấu được sống trong môi trường phù hợp hơn với tập tính tự nhiên của loài.

Cá thể gấu ngựa này đã được Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An gắn chip quản lý từ năm 2005 và theo dõi sức khỏe định kỳ.

Kết quả kiểm tra ban đầu sau quá trình gây mê cho thấy cá thể gấu ngựa có sức khỏe tương đối ổn định, đủ điều kiện vận chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Huế trong đêm 23/5.

Cá thể gấu ngựa sẽ được cách ly 30 ngày trước khi ghép nhóm và hòa nhập môi trường bán tự nhiên.

Đại diện Tổ chức Động vật châu Á tại Việt Nam cho biết Tổ chức đã cứu hộ gần 290 cá thể gấu tại Việt Nam, trong đó có 6 cá thể gấu ngựa, 2 cá thể gấu chó từ Nghệ An.

Trong năm 2025, có 7 cá thể gấu được tổ chức tiếp nhận từ các hộ nuôi trên cả nước theo hình thức chuyển giao tự nguyện.

Nghệ An là một địa phương có số lượng gấu nuôi lớn nhất cả nước với hơn 570 cá thể vào năm 2005. Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền, kiểm lâm và các đơn vị cứu hộ, đến nay chỉ còn 15 cá thể gấu đang được nuôi nhốt tại địa phương.

Ở huyện Yên Thành hiện còn 2 hộ dân nuôi gấu, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động chủ nuôi sớm tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng, góp phần bảo vệ các loài động vật quý hiếm và tuân thủ quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học.

Gấu ngựa (Ursus thibetanus), còn được biết đến với tên gọi gấu đen Tây Tạng, gấu đen Himalaya, hay gấu đen châu Á, là loài thú cỡ lớn, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Gấu ngựa được đưa vào danh sách đỏ của IUCN (Hiệp hội bảo tồn thế giới) như là loài dễ bị thương tổn trong số các động vật đang bị đe dọa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.