Cứu hộ cá thể gấu ngựa cuối cùng tại Hà Nam về ‘ngôi nhà gấu’ Tam Đảo

Với việc cứu hộ cá thể gấu ngựa cuối cùng trên địa bàn tỉnh Hà Nam, tổng số gấu được cứu hộ về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam hiện nay đã lên tới 265 cá thể.
Cá thể gấu ngựa Kindness. (Ảnh: Vietnam+ phát)
Cá thể gấu ngựa Kindness. (Ảnh: Vietnam+ phát)

Chiều 4/8, Tổ chức Động vật Châu Á đã cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa cuối cùng tại Hà Nam và vận chuyển về “ngôi nhà gấu lớn nhất Việt Nam” tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam nằm trong khuôn viên Vườn Quốc gia Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) để chăm sóc, đảm bảo an toàn.

Cá thể gấu ngựa trên được một hộ gia đình ở thị xã Duy Tiên nuôi gắn chíp từ khoảng năm 2005 từ khi còn là gấu con, đến nay đã gần 20 tuổi. Đây là cá thể gấu cuối cùng trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm tỉnh này quản lý.

[Khởi động dự án Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam cơ sở 2]

Mong muốn của chủ nuôi cá thể gấu ngựa trên là được chuyển giao về Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam để gấu tiếp tục được các chuyên gia cũng như đội ngũ bác sỹ thú y chăm sóc và bảo tồn trong điều kiện tốt nhất.

Cá thể gấu ngựa trên là gấu cái, khá quen, gần gũi với người lạ nhưng vẫn có nhiều dấu hiệu căng thẳng, gấu liên tục vẫy đầu khi thấy người lạ vây quanh. Ngay sau khi cứu hộ, chú gấu được đặt tên Kindness (Nhân ái).

Cứu hộ cá thể gấu ngựa cuối cùng tại Hà Nam về ‘ngôi nhà gấu’ Tam Đảo ảnh 1Do bị nuôi nhốt trong thời gian quá dài, không được tiếp xúc với nền cỏ nên chân cá thể gấu ngựa bị chai sần, nứt nẻ. (Ảnh: Vietnam+ phát)

Để cứu hộ được gấu Kindness, các bác sỹ thú y gây mê và khám cho gấu ngay tại sân trước của gia chủ. Trước khi gây mê, tổ chức cũng hướng dẫn chủ nuôi không cho gấu ăn trong 24 giờ để đáp ứng với thuốc gây mê.

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của gấu, bác sĩ thú y Rachel Sanki của Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam cho biết Kindness nặng ước chừng gần 100kg. Dù gấu khá gầy nhưng không bất thường so với tuổi. Chân gấu bị chai sần, nứt nẻ, đặc biệt móng bị mọc dài quặp vào bàn chân.

Theo kế hoạch, gấu Kindness cùng đoàn cứu hộ sẽ di chuyển về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam trong ngày hôm nay, 4/8. Trong suốt đường đi, gấu sẽ có nhân viên chăm sóc thường xuyên để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thông tin từ Tổ chức Động vật Châu Á cho biết đây là chuyến cứu hộ thứ 6 của tổ chức này trong năm nay, nâng tổng số gấu đã cứu hộ được lên 265 cá thể.

Trước đó, vào năm 2020, hộ gia đình trên cũng đã tự nguyện bàn giao 2 cá thể gấu ngựa cho Nhà nước đồng thời tự nguyện chấm dứt việc nuôi gấu vì mục đích thương mại, chuyển đổi hoàn toàn mục đích chăn nuôi.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Động vật Châu Á, vào thời điểm ban đầu gắn chip gấu cả nước năm 2005, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 28 cá thể gấu nuôi. Trong năm 2009, Tổ chức Động vật Châu Á đã cứu hộ thành công 2 cá thể gấu tại tỉnh này.

Đến nay, sau 18 năm, trên toàn tỉnh Hà Nam đã không còn tình trạng nuôi nhốt gấu vì mục đích thương mại.

Cứu hộ cá thể gấu ngựa cuối cùng tại Hà Nam về ‘ngôi nhà gấu’ Tam Đảo ảnh 2Các bác sỹ thú y gây mê khám sức khỏe cho gấu tại hiện trường cứu hộ. (Ảnh: Vietnam+ phát)

Trước Hà Nam, có hơn 20 tỉnh, thành phố trước đây tồn tại tình trạng nuôi nhốt gấu, nhưng sau đó đã chấm dứt. Tổ chức Động vật Châu Á đã cứu hộ những cá thể gấu nuôi nhốt cuối cùng ở một số tỉnh như: Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh, Gia Lai, Lạng Sơn, Tây Ninh, Bến Tre, Bình Thuận, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng.

Tổ chức Động vật Châu Á là một tổ chức từ thiện quốc tế hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và vận hành Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. Sứ mệnh quan trọng nhất của tổ chức này là cứu hộ gấu, chấm dứt nạn nuôi gấu lấy mật bất hợp pháp, và bảo tồn loài gấu ngoài tự nhiên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Tổ chức Động vật Châu Á bắt đầu cứu hộ gấu tại Việt Nam từ năm 2007 và đưa gấu cứu hộ về sống trong Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện nay, Tổ chức Động vật Châu Á đã cứu hộ được 265 cá thể gấu (cả gấu chó và gấu ngựa), trong đó có 201 cá thể đang sống trong môi trường bán tự nhiên xanh mướt tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Tam Đảo. Tại đây, gấu được chăm sóc phục hồi sức khỏe, được tự do vận động cơ thể và tìm kiếm thức ăn, để dần khôi phục lại bản năng tự nhiên của chúng././.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục