Nghi phạm nổ súng ở Canada bị bắt tại biên giới Mỹ

Nhà chức trách quản lý biên giới Mỹ bắt giữ Travis Brandon Baumgartner, nghi can bắn chết 3 người tại trường Đại học  Alberta, Canada.
Nhà chức trách quản lý biên giới Mỹ ngày 17/6 đã bắt giữ một người đàn ông Canada bị nghi ngờ đã bắn chết 3 người.

Giới chức Canada đã mở cuộc săn lùng Travis Brandon Baumgartner từ thứ Sáu, theo sau các vụ nổ súng giết người diễn ra ở Đại học Alberta tại thành phố, vốn còn làm một người thứ tư bị thương.

Nghi phạm 21 tuổi đã bị bắt khi đang cố tìm cách đi vào Mỹ từ một điểm giao cắt biên giới ở Lyndon, tại bang Washington.

Giám đốc cảnh sát Edmonton Bob Hassel nói rằng phía Canada "rất mừng vì giới chức biên giới ở Lynden, Washington, đã bắt được một gã đàn ông có vũ trang và rất nguy hiểm mà họ đang săn đuổi".

Vào thời điểm bị bắt, Baumgartner, 21 tuổi, đang lái một chiếc xe tải màu xanh. Y đối mặt với 3 cáo buộc giết người và 1 cáo buộc âm mưu giết người.

Baumgartner và các nạn nhân đều làm việc cho công ty G4S chuyên đổ tiền vào các máy ATM bên trong trung tâm mua sắm HUB Mall nằm trong khu ký túc xá của trường đại học.

Đầu ngày thứ Bảy, mẹ Baumgartner đã kêu gọi y đầu hàng.

"Con không cô đơn đâu Trav. Làm ơn đi" - Sandy Baumgartner nói và hứa sẽ ủng hộ con trai, cho dù chuyện gì xảy ra -" Mẹ yêu con và muốn giúp con. Hãy gọi cảnh sát ngay bây giờ và kết thúc mọi chuyện trong bình yên"./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục