Nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Sân bay Long Thành
Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội giám sát dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành tại huyện Long Thành (Đồng Nai). (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)
Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV ngày 24/11/2017 đã thông qua Nghị quyết số 53/2017/QH14 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu nội dung Nghị quyết tại đây./.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa có báo cáo kết quả công tác lựa chọn đơn vị tư vấn lập thiết kế cơ sở nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc giải trình, làm rõ diện tích đất cần thu hồi 5.000ha của Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.
Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Đồng Nai triển khai các biện pháp cần thiết để phòng chống, xử lý, ngăn chặn tuyệt đối các trường hợp đầu cơ, mua, bán, chuyển nhượng, xây dựng nhà xung quanh sân bay Long Thành
Theo quy hoạch được duyệt, diện tích đất dành cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành là 5.000ha nhưng có ý kiến cho rằng quy mô thu hồi đất là quá lớn so với các sân bay cùng công suất.
Đa số các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.