Nghị sĩ Mỹ đề xuất cấm du khách Tây Phi nhập cảnh vì lo ngại Ebola

Mặc dù chính quyền đã gia tăng các biện pháp phòng ngừa, nhưng một số nghị sĩ Mỹ vẫn đề nghị đóng cửa biên giới đối với du khách đến từ các nước Tây Phi do lo sợ dịch Ebola bùng phát tại Mỹ.
Nghị sĩ Mỹ đề xuất cấm du khách Tây Phi nhập cảnh vì lo ngại Ebola ảnh 1Một bệnh nhân bị nghi nhiễm Ebola được chuyển đến bệnh viện ở Dallas ngày 8/10. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Mặc dù chính quyền đã gia tăng các biện pháp phòng ngừa, nhưng một số nghị sĩ Mỹ vẫn đề nghị đóng cửa biên giới đối với du khách đến từ các nước Tây Phi do lo sợ dịch Ebola bùng phát trên lãnh thổ nước này.

Hàng trăm nhân viên quét dọn trên các khoang máy bay chở khách đã xin nghỉ việc vì lo ngại trở thành nạn nhân của loại virus đã hoành hành châu Phi hơn ba tháng qua.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn nội dung bức thư chung ngày 9/10 của 23 Hạ nghị sĩ của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa gửi Tổng thống Barack Obama đề nghị Bộ Ngoại giao ban hành lệnh cấm và hạn chế cấp thị thực nhập cảnh cho công dân ba quốc gia Tây Phi bị ảnh hưởng mạnh nhất của dịch Ebola là Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Bức thư của các nghị sĩ cũng đề nghị các nhân viên y tế và kiểm soát biên giới của Mỹ cân nhắc việc cho cách ly 21 ngày đối với tất cả những ai ra vào Mỹ từ các nước Tây Phi.

Từ ngày 11/10, LaGuardia International Airport ở thành phố New York là sân bay đầu tiên trong số 5 sân bay lớn của Mỹ bắt đầu tiến hành soi chiếu và kiểm tra thân nhiệt của các du khách đến từ khu vực Tây Phi.

Tuy nhiên, ngày 10/10, hơn 200 nhân viên quét dọn trên khoang máy bay chở khách và trong khuôn viên sân bay này đã tổ chức đình công một ngày để phản đối việc giới hữu trách không áp dụng đủ các biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng cho họ.

Một ngày sau khi bệnh nhân Ebola đầu tiên ở Mỹ bị chết, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người của Mỹ, bà Sylvia Burwell thừa nhận rằng tâm lý lo ngại đang gia tăng trong người dân Mỹ về nguy cơ bùng nổ dịch bệnh Ebola trên lãnh thổ nước này.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson cũng lên tiếng trấn an người dân Mỹ khi khẳng định rằng việc siết chặt các biện pháp an ninh và y tế tại 5 sân bay đầu tiên sẽ được mở rộng không chỉ đối với các sân bay ở Mỹ mà trên khắp toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục