Ngoại trưởng Hàn Quốc phản đối đặt tượng "phụ nữ mua vui"

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se cho rằng việc đặt tượng "phụ nữ mua vui" bên ngoài lãnh sự quán Nhật Bản là "không phù hợp."
Ngoại trưởng Hàn Quốc phản đối đặt tượng "phụ nữ mua vui" ảnh 1Tượng "phụ nữ mua vui" trước Lãnh sự quán Nhật Bản ở Busan. (Nguồn: AAP)

Theo Reuters/Kyodo, ngày 13/1, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se cho rằng việc đặt tượng "phụ nữ mua vui" bên ngoài lãnh sự quán Nhật Bản là "không phù hợp."

Phát biểu trước các nghị sỹ, ông Yun Byung-se nhấn mạnh: "Vấn đề về bức tượng phụ nữ ở Busan (thành phố miền Nam Hàn Quốc) là không phù hợp."

Trước đó, Nhật Bản đã triệu Đại sứ tại Hàn Quốc về nước để phản đối việc đặt bức tượng nói trên ở Busan vì cho rằng điều này vi phạm thỏa thuận song phương về việc giải quyết vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép phục vụ cho các binh lính Nhật Bản trong thời chiến.

Trong diễn biến liên quan, nguyên Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bác yêu cầu của Nhật Bản đòi dỡ các bức tượng "phụ nữ mua vui" đã được dựng trước các phái bộ ngoại giao của Tokyo tại Hàn Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 12/1 của tờ JoongAng Ilbo và được công bố ngày 13/1, ông Ban Ki Moon nói: "Nếu 1 tỷ yen liên quan tới việc dỡ bỏ các bức tượng phụ nữ này... thì tiền nên được gửi trả (Nhật Bản)." Ông ám chỉ số tiền do Chính phủ Nhật Bản đóng góp năm 2016 cho một quỹ của Hàn Quốc để hỗ trợ những phụ nữ từng phải phục vụ binh lính Nhật và thân nhân họ theo thỏa thuận năm 2015 với Nhật Bản về việc giải quyết triệt để vấn đề "phụ nữ mua vui."

Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh: "Sẽ là vô nghĩa" nếu Hàn Quốc dỡ bỏ các bức tượng để đổi lấy đóng góp tài chính từ Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục