Ngôi sao Leroy Sané đang gặp khó khi hòa nhập với Bayern

Không phải việc Bayern giành lại ngôi đầu trước kỳ nghỉ Giáng Sinh sau trận đấu đầy kịch tính ở vòng 13 Bundesliga trên sân của Leverkusen, Leroy Sané mới là đề tài số 1 trên tất cả báo chí Đức....
Leroy Sané bị thay ra sau 26 phút thi đấu. (Nguồn: Kirchner-Media)
Leroy Sané bị thay ra sau 26 phút thi đấu. (Nguồn: Kirchner-Media)

FC Bayern chiến thắng 2-1 trong trận cầu tâm điểm tối qua gặp Leverkusen trên sân Bayarena.

Cũng như VfL Wolsburg mấy ngày trước đó, đây là trận thua đầu tiên của cả hai đội bóng này sau 12 vòng đấu cho đến khi họ gặp FC Bayern!

Cùng với FC Schalke 04, Bayern trong 7 trận cuối cùng của năm nay lần nào cũng bị dẫn bàn trước. Nhưng, có một điều khác biệt "nhỏ:" Bayern không thua một trận nào và vẫn mang về 15 điểm còn Schalke 04 thì không có trận thắng nào sau 13 vòng đấu.

Có một điều mà người hâm mộ ai cũng có thể thấy, FC Bayern đang quá mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần nhưng phần còn lại của Bundesliga không hề hay hơn.

Người hâm mộ có nhiều lý do để giải thích theo cách của riêng mình. Nhưng ai cũng phải thấy rằng, bản lĩnh thi đấu của FC Bayern là cái mà nhiều đội bóng không có.

Việc Bayern lấy lại ngôi đầu bảng trước khi bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh 2 tuần có lẽ chuyện này đã quá quen thuộc với những ai theo dõi Bundesliga trong nhiều năm qua.

Điều mà người hâm mộ và truyền thông Đức sáng ngày hôm sau ầm ỹ lại là, siêu sao đang được kỳ vọng rất nhiều mới về Bayern mùa này Leroy Sané đã nhận được hình phạt cao nhất đối với một cầu thủ chuyên nghiệp từ Hansi Flick khi anh được thay vào ở phút thứ 32 và bị gọi ra ở phút thứ 68!

Leroy Sané ngay lập tức trở thành đề tài số 1 trên tất cả các mặt báo Đức vào buổi sáng hôm sau. Tâm sự với Bild anh cho hay: "Trên tất cả là niềm vui chiến thắng, chúng tôi đã chiến thắng một trận đấu quan trọng. Chúng tôi đang đứng trên một vị trí rất tốt trên tất cả các đấu trường. Tôi rất ngạc nhiên trong khoảng khắc đầu tiên khi bị thay ra-chuyện như vậy tôi chưa biết bao giờ. Nhưng nó đã xẩy ra. Cả đội bóng ngay sau khi còi mãn cuộc vang lên đã đến bên tôi và chúng tôi vui mừng về 3 điểm."

Ngôi sao Leroy Sané đang gặp khó khi hòa nhập với Bayern ảnh 1Phút 32, Sané vào sân thay cho Kingsley Coman bị chấn thương, nhưng anh đã có một màn trình diễn kém cỏi với nhiều tình huống mất bóng và tắc bóng hỏng. (Nguồn: Fcb.com)

Hơn ai hết, Leroy Sané tự biết. Nửa đầu của mùa bóng này mọi chuyện của anh ở Bayern không hề xuông sẻ và dễ dàng:" Tôi cảm nhận được sự tin tưởng của cả tập thể và cảm thấy dễ chịu ở Bayern. Tôi là người biết tự phê bình và cũng hiểu, rằng gần đây tôi đã không thể hiện được phong độ của mình. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ thay đổi..."

"Sau khi phải nghỉ thi đấu vì dây chằng chéo đầu gối, tôi lại tiếp tục bị chấn thương vào mùa Thu. Lịch thi đấu trong hoàn cảnh Corona đã gây không ít khó khăn cho tôi để có thể lấy lại được phong độ," Leroy Sané lý giải về nguyên nhân phong độ đi xuống của mình.

Hansi Flick cho đến nay hoàn toàn có thể hiểu và vẫn thông cảm với Sane. Flick đã từng đứng ra bảo vệ Sane trước những phê phán khi ông nói: "Mọi người nên kiên nhẫn với cậu ấy. Cậu ấy chấn thương đã lâu lại còn mới về CLB, cậu ấy cần thêm thời gian."

Về việc vì sao lại phải gọi Sane ra chỉ sau 26 phút thi đấu, Flick giải thích: "Tôi muốn đưa Musiala vào và khi đó, có rất ít cầu thủ để tôi có thể thay ra: Müller, Gnabry và Sané. Thomas đối với chúng tôi là không thể thiếu, Serge sang hiệp hai thi đấu hay hơn. Chính vì thế chỉ còn lại lựa chọn duy nhất Leroy. Vấn đề đặt ra ở đây là, đội bóng thi đấu thành công. Mỗi một cá nhân phải biết thu mình lại."

Flick giải thích: “Anh ấy sẽ chấp nhận nó, anh ấy sẽ nhận được tất cả sự hỗ trợ của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi phải phản ứng như vậy vì không còn lựa chọn nào khác, rồi cậu ấy sẽ vượt qua thôi."

Ngôi sao Leroy Sané đang gặp khó khi hòa nhập với Bayern ảnh 2Hansi Flick: "Chúng tôi đã phải phản ứng như vậy (rút Leroy ra) vì không còn lựa chọn nào khác..." (Nguồn: Getty Images)

Đây không phải là lần đầu tiên Sané không thể tỏa sáng trong những trận đấu mà anh được ra sân. Anh rất hiếm khi được ra sân ở đội hình xuất phát.

Huyền thoại bóng đá Lothar Matthäus cho biết trong cuộc phỏng vấn với Chillreport: “Dù sao thì ở hàng thủ, cậu ấy cũng có những 'khiếm khuyết' và cậu ta phải cải thiện được việc đó. Pep Guardiola đã chỉ trích điều đó ở Manchester City. Đó có lẽ là lý do tại sao ông ấy để Sané ra đi..."

Nhưng những đồng đội của Sané ở München đều tin rằng, rồi Sane sẽ lấy lại được phong độ và tỏa sáng. Thomas Müller cho hay: "Tôi nghĩ, sẽ không còn lâu nữa, chúng ta sẽ nói về một Leroy hoàn toàn khác. Đối với cậu ấy hôm nay đúng là rất khó chịu. Nhưng cậu ấy sẽ vượt qua, tất cả chúng tôi đứng sau và ủng hộ cậu ấy. Tôi tin rằng, sẽ rất gần thôi, cậu ấy sẽ tháo được nút thắt của mình để bùng nổ."

Tương tự như Müller, tiền đạo có cú đúp và vừa mới được bầu là " the Best" Robert Lewandowski cũng lên tiếng: " Sang năm, cậu ấy lại có cơ hội thể hiện chất lượng của mình. Tôi nghĩ, cậu ấy biết, nên tận dụng kỳ nghỉ này như thế nào. Tôi ủng hộ cậu ấy, vì cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Chúng tôi cần cậu ấy ở những vòng đấu tiếp theo."

Ngôi sao Leroy Sané đang gặp khó khi hòa nhập với Bayern ảnh 3Müller: "Sẽ không còn lâu nữa, chúng ta sẽ nói về một Leroy hoàn toàn khác..."(Nguồn FCB.com)


Còn Sané tự biết phải làm gì khi anh nói:"Bây giờ, tôi vui về kỳ nghỉ nhân dịp Giáng sinh cùng với gia đình và hai con tôi. Năm 2021 tôi sẽ trở lại và làm tất cả để đáp trả niềm tin của CLB đã đặt vào nơi tôi."

Quay trở lại trận cầu đầy kịch tính, sau trận đấu trả lời phỏng vấn báo chí HLV Hansi Flick cho biết: "Chúng tôi thực sự muốn giành chiến thắng. Bạn có thể nói rằng cả đội đều có mong muốn làm như vậy. Chúng tôi lại nhận bàn thua do một sai lầm, và mọi sai lầm của chúng tôi đều bị trừng phạt. Nhưng Bayern  có phẩm chất để luôn trở lại trong những trận đấu này và giành chiến thắng cho chúng tôi và họ tin tưởng vào sức mạnh của chính mình cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Từ quan điểm đó, việc bay về nhà từ Leverkusen với một chiến thắng cách biệt là kết luận của chúng tôi, với điều này, chúng tôi đã kết thúc một năm tuyệt vời cho FC Bayern."

[Bundesliga: Bayern khép lại năm 2020 bằng chức vô địch mùa Đông]

Cầu thủ có đường chuyền như đặt để Lewandowski ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 vào cuối hiệp 1-Thomas Müller chia sẻ: "Nó giống như một trận chung kết. Chúng tôi muốn chứng tỏ mình là đội bóng xuất sắc nhất nước Đức và chúng tôi thấy Leverkusen đang ở rất gần chúng tôi. Họ đã làm tổn thương chúng tôi."

"Chúng tôi đã không tự làm khó khi để thủng lưới, nó giống như vài trận đấu trước... Nhưng nó cũng cho thấy chúng tôi có thể làm được gì, việc chúng tôi ghi bàn thắng trong giây cuối cùng là một kết thúc tuyệt vời như một bộ phim Hollywood mà chúng tôi tạo nên. Chiến thắng có lẽ là xứng đáng về mặt tinh thần và trí lực, chúng tôi đã đầu tư rất nhiều. Bạn có thể thấy cả hai đội đều mệt mỏi,nhưng đến cuối ngày, bạn cần một chút may mắn," đội phó của Bayern nói thêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục