Đây có thể là thông tin khiến Ngân hàng Trung ương Canada (BoC), thể chế giám hộcủa hệ thống tài chính đất nước, cần phải quan tâm xem xét.
Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn báo cáo của BoC công bố ngày 16/11 cho biết khốilượng và giá trị các giao dịch bằng tiền mặt tại Canada đã liên tục suy giảm kểtừ đầu những năm 1990, khi người tiêu dùng tiếp cận và sử dụng lần đầu tiên vớicác loại thẻ tín dụng, tiếp theo là thẻ ghi nợ và gần đây là việc thanh toántrực tuyến.
Tính trong năm 2011, tổng số tiền mặt lưu thông trên thị trường chỉ vào khoảng100 tỷ USD, so với 180 tỷ USD của thẻ ghi nợ và hơn 300 tỷ USD của thẻ tín dụng.Tuy nhiên, ngay cả khi các dịch vụ thanh toán điện tử ngày một thuận lợi vànhiều hơn, người Canada vẫn đang có xu hướng gia tăng việc tích lũy và sử dụngtiền mặt, nhất là sau khi các phiên bản tiền nhựa mới ra đời với độ bền cao hơnvà rất khó làm giả.
Theo BoC, tổng giá trị của tiền giấy trong lưu thông đã tăng đáng kể trong nhữngnăm qua, với tốc độ trung bình hàng năm là 5% kể từ năm 2000, tương đương vớimức tăng trưởng trong tổng số chi tiêu cá nhân. Đáng chú ý là tỷ lệ sử dụng cácđồng tiền mệnh giá lớn của người tiêu dùng đã tăng khá mạnh kể từ khi cuộc khủnghoảng tài chính bắt đầu vào năm 2007.
Một số nghiên cứu của các chuyên gia kinh tế tài chính cho biết việc tích trữ vàsử dụng tiền mặt nhiều hơn của người Canada xuất phát từ một số lý do, bao gồmthanh toán dễ dàng hơn trong sử dụng một số loại hình dịch vụ công cộng, mua bánlẻ và các giao dịch kinh doanh mà người bán yêu cầu người mua phải sử dụng tiềnmặt.
Tuy nhiên, một lý do khác đáng quan tâm hơn đó là người tiêu dùng nắm giữ nhiềutiền mặt để phục vụ cho nhiều mục đích khác hơn là một phương tiện thanh toánnhư để phòng ngừa trong các tình huống khẩn cấp. Nhiều người hiện cho rằng trongbối cảnh nền kinh tế nhiều bất ổn, việc giữ tiền mặt có thể là hình thức tiếtkiệm đảm bảo giá trị và an toàn hơn cho tiền của họ so với việc gửi vào các ngânhàng.
Các chuyên gia lưu ý rằng sở thích lưu giữ nhiều hơn các tờ tiền mệnh giá 100CAD đang ngày một tăng tại Canada đã đặt ra một câu hỏi là liệu niềm tin vào hệthống tài chính của Canada có đang bị lung lay./.