Người đàn bà giết người chấn động Nhật Bản tự sát

Miyoko Sumida, kẻ bị tình nghi đã giết ít nhất 6-7 người, gồm cả chồng và con dâu của mình, được phát hiện đã chết trong nhà giam.
Cảnh sát Nhật Bản cho biết Miyoko Sumida, kẻ bị tình nghi đã giết ít nhất 6-7 người, gồm cả chồng và con dâu của mình, được phát hiện đã chết trong nhà giam, có thể do tự sát. Miyoko Sumida, 64 tuổi, được mô tả như một ác quỷ do bị tình nghi là nghi phạm chính trong vụ giết người làm chấn động Nhật Bản, khi cảnh sát phát hiện thấy ba thi thể tại ngôi nhà mà bà này từng sinh sống. Hôm thứ Tư vừa qua, Sumida được phát hiện chết trong buồng giam mà hai phạm nhân ở cùng không hề biết. Cảnh sát cho hay cổ Sumida bị quấn chặt bằng tay áo. Truyền thông Nhật Bản đưa tin nhiều khả năng Sumida đã tự vẫn, trong khi luật sư của bà này cũng thừa nhận rằng thân chủ của mình nhiều lần muốn kết liễu cuộc đời này. Người phát ngôn cảnh sát cho biết thêm: "Một cuộc khám nghiệm tử thi đang được tiến hành. Cảnh sát sẽ xem xem liệu đây có phải là một vụ tự tử hay không." Vụ việc nêu trên thu hút sự chú ý của dư luận vì bà Sumida từng là tâm điểm của giới truyền thông sau khi cảnh sát phát hiện thấy ba thi thể trong ngôi nhà của bà này ở tỉnh Hyogo, miền Tây Nhật Bản. Sau đó, cảnh sát phát hiện thêm một xác chết nữa ở bờ biển phía tây Hyogo, đồng thời còn nhiều người mất tích mà cơ quan chức năng tin rằng họ đã chết. Tổng cộng, có 6 thi thể đã được tìm thấy tính đến thời điểm này, trong đó có chị dâu và con dâu của bà ta. Ngoài ra, Smuda cũng bị tình nghi đã giết chồng mình để lấy tiền bảo hiểm nhân thọ.
Người đàn bà giết người chấn động Nhật Bản tự sát ảnh 1
Cảnh sát tìm những thi thể nạn nhân có thể đã bị Miyoko Sumida giết hại (Nguồn: Asahi)
Theo cảnh sát Nhật, Smuda đã kết thân với nhiều người, dụ dỗ họ về ở cùng với mình rồi sau đó ép buộc những người ở cùng dùng vũ lực hành hạ, rồi bỏ đói ai đó có ý định bỏ trốn cho đến chết. Hiện nhiều thành viên trong gia đình Smuda cũng đã bị bắt để hầu tra./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục