Người Sài Gòn thích thú với trải nghiệm đi 'tàu buýt đường sông'

Sau nhiều tháng chờ đợi, người dân Sài Gòn và du khách đã được trải nghiệm một loại hình vận chuyển mới lạ là “tàu buýt đường sông,” vừa được đưa vào khai thác từ cuối tháng 11/2017.

Sau nhiều tháng chờ đợi, người dân Sài Gòn và du khách đã được trải nghiệm một loại hình vận chuyển mới lạ là “tàu buýt đường sông,” vừa được đưa vào khai thác từ cuối tháng 11/2017.

Vào một sáng chủ nhật, chị Đinh Thị Hằng, 38 tuổi, nhà quận Thủ Đức cùng gia đình mua vé từ bến Linh Đông, quận Thủ Đức để trải nghiệm chuyến tàu buýt đầu tiên ở thành phố. Không còn cảnh khói bụi, kẹt xe, nắng gắt… như đường bộ mà thay vào đó là sự mát mẻ, thoáng đãng khi tàu buýt chạy trên sông.

Cảm giác mới lạ, hào hứng, thích thú là điều nhận thấy ở chị Hằng cũng như mọi người khi có mặt trên tàu buýt này.

Neo đậu ở bến Bạch Đằng, tàu buýt nổi bật với màu vàng. Tàu được thiết kế dài 18 mét theo dạng cánh ngầm hiện đại. Nội thất bên trong tàu rộng rãi, sạch sẽ có 6 dãy ghế nhựa màu xanh với 80 chỗ ngồi.

Trên tàu trang bị hệ thống đèn, điều hòa, báo cháy, nhà vệ sinh… Các cửa kính được thiết kế rộng để du khách có thể thoải mái phóng tầm mắt ngắm cảnh hai bên bờ sông Sài Gòn.

Người Sài Gòn thích thú với trải nghiệm đi 'tàu buýt đường sông' ảnh 1Tuyến tàu buýt đường sông đầu tiên được Sở Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thường Nhật phối hợp thực hiện.
Người Sài Gòn thích thú với trải nghiệm đi 'tàu buýt đường sông' ảnh 2Tàu buýt đường sông khởi hành tại bến Bạch Đằng.
Người Sài Gòn thích thú với trải nghiệm đi 'tàu buýt đường sông' ảnh 3Tàu buýt đường sông chạy thử nghiệm trong 10 ngày và phát vé miễn phí cho hành khách.
Người Sài Gòn thích thú với trải nghiệm đi 'tàu buýt đường sông' ảnh 4Hành khách xếp hàng chờ lấy vé tại bến cuối Linh Đông, quận Thủ Đức.
Người Sài Gòn thích thú với trải nghiệm đi 'tàu buýt đường sông' ảnh 5Du khách chụp hình lưu niệm với tàu buýt đường sông.
Người Sài Gòn thích thú với trải nghiệm đi 'tàu buýt đường sông' ảnh 6Tuyến buýt đường sông ở Thành phố Hồ Chí Minh dài 10,8km từ bến Bạch Đằng đến bến phà Linh Đông.
Người Sài Gòn thích thú với trải nghiệm đi 'tàu buýt đường sông' ảnh 7Sự mới lạ, độc đáo của tàu buýt đường sông đã thu hút đông đảo người dân và du khách.
Người Sài Gòn thích thú với trải nghiệm đi 'tàu buýt đường sông' ảnh 8Tàu buýt đường sông đã mở ra sự khác biệt trong vận chuyển hành khách.
Người Sài Gòn thích thú với trải nghiệm đi 'tàu buýt đường sông' ảnh 9Hành khách hào hứng khi trải nghiệm tuyến buýt đường sông.
Người Sài Gòn thích thú với trải nghiệm đi 'tàu buýt đường sông' ảnh 10Sự mát mẻ, thoáng đãng khi tàu buýt chạy trên sông là cảm nhận đầu tiên khi trải nghiệm tuyến buýt đường sông.

Đây là tuyến tàu buýt đường sông đầu tiên được Sở Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thường Nhật phối hợp thực hiện. Lộ trình dài 10,8km qua 5 bến là: Bạch Đằng, Bình An, Thanh Đa, Hiệp Bình Chánh, Linh Đông. Điểm đầu tiên từ bến Bạch Đằng (quận 1) chạy theo sông Sài Gòn, qua kênh Thanh Đa (quận Bình Thạnh) và ra lại sông Sài Gòn, đến khu vực phường Linh Đông (quận Thủ Đức) và ngược lại.

Tàu hoạt động từ 6 giờ 30 đến 19 giờ 30 hàng ngày. Lộ trình từ bến Bạch Đằng đến Linh Đông mất thời gian là 30 phút. Khi đến bến, tàu buýt sẽ dừng 3 phút để đón trả khách. Cứ mỗi lần tàu ghé bến, đèn hiệu sẽ bật sáng kết hợp với loa phát ra âm thanh nhằm thông báo cho hành khách biết lộ trình phía trước.

Sự mới lạ, độc đáo của tàu buýt đường sông đã thu hút đông đào người dân và du khách. Hàng ngày có rất đông người dân và du khách xếp hàng mua vé để được trải nghiệm phương tiện công cộng này.

Ông Trần Kim Toản, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thường Nhật, cho biết nhu cầu của người dân đi tàu buýt đường sông rất lớn. Nhưng hiện nay do là tuyến đầu tiên hoạt động nên mới chỉ có 4 tàu và 1 tàu dự bị đưa vào phục vụ. Sắp tới, chúng tôi sẽ có những điều chỉnh để đáp ứng tốt hơn nữa trong việc phụ vụ hành khách.”

Khám phá Sài Gòn trên sông, ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời như Bitexco, xuôi qua cầu Thủ Thiêm, cầu Sài Gòn... hay đi qua những vùng đầm lầy ven sông còn hoang vu của thành phố.

Nhiều hành khách chăm chú qua cửa kính tàu buýt để thưởng thức quang cảnh trên sông, cảnh tàu thuyền qua lại… hay dùng điện thoại để lưu lại những hình ảnh đẹp trên hành trình.Những câu chuyện rôm rả về vùng đất khi tàu đi qua.

Những hành khách kể cho nhau nghe những địa danh như: Thanh Đa, Bình Quới... cho những người chưa biết về nó. Đó là những trải nghiệm thú vị trên tuyến tàu buýt đường sông này.

Tàu buýt đường sông đã mở ra sự khác biệt trong vận chuyển hành khách. Anh Hoàng Hữu Nghĩa, một hành khách đi tàu nhận xét: “Với giá vé 15 ngàn đồng cho 1 lượt hành trình từ quận 1 đến Thủ Đức là rất rẻ. Được ngắm Sài Gòn từ đường sông thật khác lạ, bạn có thể thấy được một góc khác của thành phố từ tàu buýt này."

Khá đông du khách nước ngoài cũng đã chọn tàu buýt đường sông khi muốn khám phá Sài Gòn. Để thuận tiện việc di chuyển cho hành khách đi tàu buýt đường sông, Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai 3 tuyến xe điện kết nối đường bộ với đường thủy đến các địa điểm: Chợ Bến Thành, nhà hát Thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ, một số khách sạn lớn, quận 2...

Trong thời gian tới, tuyến tàu buýt đường sông số 2 (Bạch Đằng-Lò Gốm) lộ trình dài 10,3km từ Bến Bạch Đằng đi theo sông Sài Gòn qua rạch Bến Nghé, kênh Tàu Hủ đến khu vực bến Lò Gốm (quận 6) cũng sẽ được triển khai.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thêm trong tương lai, thành phố sẽ xây dựng thêm các mô hình tàu buýt đường sông, taxi đường thủy, hình thành mạng lưới giao thông thủy đa dạng hơn. Tuyến tàu buýt sông sẽ góp phần thúc đẩy phát triển các hoạt động giao thông, kinh tế, du lịch của thành phố./.

(Báo ảnh Việt Nam/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục