Nguồn nước tại ổ dịch tiêu chảy ở huyện Bình Chánh ô nhiễm nặng

Nguồn nước bề mặt ở tại ổ dịch tiêu chảy ở huyện Bình Chánh hoàn toàn bị ô nhiễm do người dân sử dụng cầu tiêu trên ao nuôi cá, sàn nhà ẩm thấp, rác thải sinh hoạt không được thu gom.
Nguồn nước tại ổ dịch tiêu chảy ở huyện Bình Chánh ô nhiễm nặng ảnh 1Bộ trưởng Bộ Y tế  Nguyễn Thị Kim Tiến kiểm tra trạm cấp nước sạch tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Chiều 4/8, đoàn công tác của Bộ Y tế, do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu, đã đến thăm hỏi và nắm tình hình ổ dịch tiêu chảy tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là ổ dịch tiêu chảy đầu tiên của thành phố trong năm nay, ghi nhận 9 trường hợp mắc, trong đó có một trường hợp tử vong vào ngày 16/7.

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, khu vực này là ổ dịch khu trú, trên một điều kiện môi trường rất bẩn do sử dụng cầu tiêu trên ao nuôi cá, sàn nhà ẩm thấp, xung quanh ao hồ tù đọng, rác thải sinh hoạt không được thu gom.

Hiện tại đây đang có 30 hộ với trên 100 người, trong đó 22 trẻ dưới 15 tuổi.

Người dân ở đây thuê đất của nông trường Lê Minh Xuân và mưu sinh bằng việc đào ao nuôi cá.

Để có nước sinh hoạt, người dân thường phải mua lại nước sinh hoạt của tư nhân với giá cao hơn giá Nhà nước, còn nước uống thì phải mua nước đóng bình.

Qua khảo sát thực tế, Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận định gốc của bệnh đường ruột ở đây vẫn là do nguồn cung cấp nước.

Nguồn nước bề mặt ở ổ dịch hoàn toàn đã bị ô nhiễm, vì thế chính quyền địa phương phải vận động người dân không sử dụng nước bề mặt để rửa rau hay cho sinh hoạt khác.

Ngành y tế sẽ lấy mẫu nước mà những người dân sử dụng để đưa đi kiểm nghiệm.

Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị chính quyền địa phương cần tăng cường khử khuẩn, phun diệt muỗi nếu không dễ xảy ra sốt xuất huyết, viêm não.

Bên cạnh đó, đối với nguồn nước, cần xử lý bằng Cloramin B và hướng dẫn người dân sử dụng nguồn nước sạch.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng phải đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn người dân sinh hoạt, nấu nưởng đảm bảo vệ sinh.

Cùng ngày, Bộ trưởng cũng đã tới kiểm tra phòng khám Đa khoa Sài Gòn (quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).

Nội dung kiểm tra xoay quanh giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề của các y bác sỹ, điều kiện cơ sở vật chất của phòng khám./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục