Nguyên nhân giúp giá hồ tiêu liên tục tăng trong những ngày gần đây

Giá hồ tiêu tăng cao, đạt mức 64.000 đồng/kg trong ngày 10/3

Ngày 10/3/2021, giá hồ tiêu trong nước đang ở mức từ 61.500-64.000 đồng/kg trong bối cảnh giá tiêu trên thế giới vẫn đang tiếp tục tăng từng ngày.
Ảnh minh hoạ (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)
Ảnh minh hoạ (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Sau nhiều ngày liên tục tăng giá, ngày 10/3 giá hồ tiêu trong nước đã đạt mức 64.000 đồng/kg.

Trên địa bàn các tỉnh có diện tích trồng hồ tiêu lớn như Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu được thu mua với mức 62.500 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu ở mức 61.500 đồng/kg cùng tăng 1.000 đồng/kg. Trong khi đó tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giá tiêu lên tới mức 64.000 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Ông Hoàng Phước Bính - Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) cho biết hiện đang vào chính vụ, các doanh nghiệp đang mua bán hạt tiêu trên thị trường thế giới đang tập trung về Việt Nam để thu mua. Việc giá tiêu tăng liên tục trong những ngày qua là do nhiều yếu tố tác động, trong đó ngoài việc hạt tiêu được các doanh nghiệp xuất khẩu thì hiện có một lượng khách hàng là người Việt Nam (ngoài ngành) cũng muốn mua hạt tiêu để đầu cơ.

“Có thời điểm giá hồ tiêu ở mức 67.000-67.500 đồng/kg nhưng sáng hôm nay (10/3) đã được điều chỉnh xuống 65.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá mua thực, bán thực,” ông Hoàng Phước Bính cho hay.

Ngoài ra, ông Bính cho rằng gốc của vấn đề giá hồ tiêu tăng là nguồn cung giảm do diện tích và năng suất giảm mạnh. Bên cạnh đó, thời tiết tác động rất lớn khiến năng suất giảm hơn 1/3 với với các niên vụ trước...

[Nông sản Việt ra thị trường thế giới: Nâng cao năng lực thích ứng]

Trước thông tin thương lái Trung Quốc đến tận vườn thu mua, ông Bính cho hay đây cũng là yếu tố hỗ trợ giá tăng lên. Hiện nay việc thiếu các container rỗng khiến giá vận chuyển (logistics) sang thị trường EU, Mỹ… tăng lên rất nhiều (gấp 3-5 lần). Trong khi đó, việc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc thuận lợi hơn...

Đại diện Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cho biết theo số liệu của Tổ chức Hồ tiêu Quốc tế (IPC), xuất khẩu hồ tiêu trên toàn thế giới năm 2020 đạt hơn 459.000 tấn, tăng 2% so với năm 2019. Trong đó, lượng tiêu xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 282.000 tấn, tương đương gần 60% của cả thế giới.

Việt Nam tiếp tục dẫn đầu thế giới về xuất khẩu tiêu. Brazil đứng thứ hai với khoảng cách khá xa so với Việt Nam khi lượng xuất khẩu đạt 89.756 tấn./.

(VIetnam+)

Tin cùng chuyên mục