Nhà khoa học dính bê bối tế bào gốc của Nhật treo cổ tự vẫn

Nhà khoa học dính bê bối tế bào gốc của Nhật Bản treo cổ tự vẫn

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tổng hợp khoa học tái sinh thuộc Viện nghiên cứu hóa lý Nhật Bản (Riken), ông Yoshiki Sasai, 52 tuổi, được phát hiện đã treo cổ tự vẫn.
Nhà khoa học dính bê bối tế bào gốc của Nhật Bản treo cổ tự vẫn ảnh 1Nhà khoa học Yoshiki Sasai. (Nguồn: retractionwatch.com)

Hồi 9 giờ sáng 5/8, tại Trung tâm y tế kỹ thuật cao thị trấn Manatojimaminami, quận Chuo thành phố Kobe, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tổng hợp khoa học tái sinh thuộc Viện nghiên cứu hóa lý Nhật Bản (Riken) ông Yoshiki Sasai, 52 tuổi, được phát hiện đã treo cổ tự vẫn.

Ông Sasai đã được đưa đến bệnh viện Trung tâm y khoa thành phố Kobe, nhưng đến 11 giờ trưa nay đã tử vong.

Theo nhân viên sở cảnh sát Mizukami tỉnh Hyogo, ông Sasai được phát hiện đã treo cổ ở lan can cầu thang giữa tầng 4 và tầng 5 của Trung tâm y tế kỹ thuật cao. Bên cạnh hiện trường có một bức thư tuyệt mệnh.

Cơ quan chức năng hiện đang điều tra nguyên nhân dẫn đến việc Phó Giám đốc Sasai tự sát.

Ông Sasai là đồng tác giả cuốn luận văn tế bào gốc STAP gây tranh cãi và là người đóng vai trò chỉ đạo đối với lãnh đạo nhóm nghiên cứu của nữ khoa học gia Obokata Haruko.

Liên quan đến luận văn trên, Phó Giám đốc Sasai chỉ đạo bằng văn bản căn cứ vào kết quả thực nghiệm mà trưởng nhóm Obokata tiến hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục