Nghi án sao chép xung quanh công trình tế bào STAP

Những hình ảnh được sử dụng trong luận văn tế bào đa năng “STAP” bị phát hiện có nhiều điểm bất hợp lý.
Nghi án sao chép xung quanh công trình tế bào STAP ảnh 1 Một phôi thai chuột hình thành với các tế bào đặc biệt đã được chuyển đổi thành các tế bào gốc. (Nguồn: AP)

Giáo sư Đại học Yamanashi, Wakayama Teruhiko ngày 10/3 đã bất ngờ lên tiếng yêu cầu rút lại luận văn mà ông đứng tên cùng nhà khoa học khác liên quan đến tế bào đa năng “STAP” mới theo đó những hình ảnh được sử dụng trong luận văn này có nhiều điểm bất hợp lý.

Theo thông báo của Viện nghiên cứu lý hóa Nhật Bản (Riken), vào thời điểm hiện nay, chưa có thay đổi bất thường nào về nội dung chính của công trình nghiên cứu STAP nhưng viện vẫn “rút lại để tiến hành điều tra.”

Công trình nghiên cứu tế bào gốc STAP là kết quả làm việc của nhà khoa học nữ Haruko Obokata, 31 tuổi, thuộc Trung tâm nghiên cứu tổng hợp tái tạo và phát triển Riken và Giáo sư Teruhiko.

Cô Haruko và lãnh đạo nhóm nghiên cứu đã đăng công trình nghiên cứu này trên tạp chí Nature vào cuối tháng 1/2014.

Tuy nhiên, vấn đề trở nên nghiêm trọng khi giới chuyên môn phát hiện ra những điểm thiếu tự nhiên trên hình ảnh và xuất hiện những lời đồn đại trên Internet những ngày qua về nghi vấn xung quanh việc trích dẫn câu chữ từ một luận văn khác mà không được phép.

Sự cố này khiến Riken và tạp chí Nature phải vào cuộc điều tra vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.

Quang cảnh Đại hội toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Hình thành ít nhất 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo vào năm 2028

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo các ngành chiến lược, đồng thời nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.