Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi thư cho Chủ tịch Trung Quốc

Bức thư thông báo về các kết quả đạt được tại Đại hội lần thứ 8 đảng Lao động Triều Tiên, nhằm tăng cường liên lạc chiến lược với Đảng Cộng sản Trung Quốc trên cơ sở tình hữu nghị sâu sắc.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi thư cho Chủ tịch Trung Quốc ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại Hội nghị toàn thể lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng, ngày 9/2/2021. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

KCNA đưa tin Tổng Bí thư đảng Lao động, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi một bức thư thoại tới Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thông báo về các kết quả đạt được tại Đại hội lần thứ 8 đảng Lao động Triều Tiên, theo yêu cầu của thời đại nhằm tăng cường liên lạc chiến lược giữa hai đảng trên cơ sở tình hữu nghị sâu sắc.

Trong thư, nhà lãnh đạo Kim Jong-un lưu ý rõ rằng Đại hội lần thứ 8 của đảng Lao động Triều Tiên đã đề ra các đường lối đấu tranh khoa học và thực tế, các nhiệm vụ chiến thuật để đạt được sự thay đổi mới mẻ trong Đảng và Ủy ban Quốc vụ, theo yêu cầu của tình hình trong và ngoài nước vốn đã thay đổi cũng như thực tế.

Thông điệp còn cho biết Đại hội đã có những biện pháp thiết thực nhằm tăng cường tính hiệu quả lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát triển lành mạnh và củng cố hệ thống nhà nước, xã hội, đồng thời ấn định phương hướng thúc đẩy và chính sách đấu tranh của cách mạng Triều Tiên, trong đó có thảo luận và quyết định về chiến lược kinh tế cũng như kế hoạch dài hạn mới trong giai đoạn hiện nay.

Khi thông báo chi tiết về việc đảng Lao động Triều Tiên đã thảo luận và quyết định về lập trường chính sách đối với việc tăng cường các năng lực quốc phòng cho Triều Tiên, mối quan hệ liên Triều và mối quan hệ Triều-Mỹ sau khi nghiên cứu và phân tích sâu rộng về tình hình trên bán đảo Triều Tiên và các quan hệ quốc tế, thông điệp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường đoàn kết, hợp tác giữa hai đảng và hai nhà nước nhằm đối phó với các thách thức toàn diện cùng những động thái cản trở của các thế lực thù địch.

Trong thư, ông Kim Jong-un cho biết ông rất vui mừng trước những thành công đáng kể của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc trong công cuộc đấu tranh xây dựng một xã hội khá giả toàn diện dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, giải quyết thành công thảm họa kinh hoàng do khủng hoảng y tế thế giới gây ra và bảo vệ vững chắc chủ nghĩa xã hội trước những vu cáo và sức ép của các thế lực thù địch.

Nhấn mạnh ý chí kiên định của đảng Lao động và nhân dân Triều Tiên trong công cuộc tiến lên sự nghiệp xã hội chủ nghĩa bằng con đường hữu nghị và đoàn kết, thông điệp bày tỏ tin tưởng rằng sự hợp tác giữa hai đảng sẽ tiếp tục tốt đẹp và quan hệ hữu nghị giữa hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn theo yêu cầu của thời đại và phù hợp với mong muốn, ước nguyện và các lợi ích cốt lõi của nhân dân hai nước trong năm trọng đại kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc và kỷ niệm 60 năm ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ Triều-Trung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục