Chương trình do Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Biển và các Sở Nông nghiệp& Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài Nguyên và Môi trườngcủa tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Côngty Hoa Biển cho biết, chương trình tập huấn trên nằm trong khuôn khổ dự án trồngcây trên đất phèn, được thực hiện từ tháng 4/2009 đến hết tháng 10/2010.
Dự áncó tổng kinh phí gần 30.000 euro, trong đó Công ty Hoa Biển góp 50%, phần cònlại là của tỉnh Kiên Giang do Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) hỗ trợ.
Ông Châu nhấn mạnh việc nhà nước và tư nhân hợp tác triển khai dự án nàynhằm tìm kiếm và phát triển những phương pháp mới về cải tiến chất lượng đấtnhiễm phèn bị thoái hóa ở tỉnh Kiên Giang, qua đó góp phần tạo ra những sản phẩmnông nghiệp chất lượng cao để cải thiện thu nhập cho người dân.
Theo thỏa thuận, Công ty Hoa Biển và các sở liên quan của tỉnh Kiên Giangsẽ hợp tác triển khai các hoạt động trồng cây, nghiên cứu khoa học, tập huấnkhuyến nông, trên phần đất bị nhiễm phèn rộng 20ha của công ty ở xã Bình Giang,huyện Kiên Lương.
Để dự án được triển khai hiệu quả, GTZ đã tư vấn và chuyển giao nhiều giảipháp kỹ thuật về cách trồng cây, xử lý mương... cho nông dân trong vùng dự án.
Theo khảo sát, Kiên Giang nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nóichung là những nơi có nhiều vùng đất nhiễm phèn - loại đất không thích hợp choviệc trồng trọt. Do đó, việc triển khai dự án này sẽ giúp các địa phương trongvùng có nhiều sự lựa chọn để tạo thu nhập trên vùng đất nhiễm phèn, qua đó gópphần duy trì đa dạng sinh học, đảm bảo an ninh lương thực./.