Nhà sáng lập North Face và Esprit qua đời do lật thuyền kayak

Triệu phú người Mỹ Douglas Tompkins, nổi tiếng trong các hoạt động bảo vệ môi trường, đã chết sau một vụ tai nạn lật thuyền kayak, tại hồ General Carrera, miền Nam Chile.
Nhà sáng lập North Face và Esprit qua đời do lật thuyền kayak ảnh 1Triệu phú người Mỹ Douglas Tompkins. (Nguồn: nytimes.com)

Ngày 8/12, triệu phú người Mỹ Douglas Tompkins, nổi tiếng trong các hoạt động bảo vệ môi trường, đã chết sau một vụ tai nạn lật thuyền kayak, tại hồ General Carrera, miền Nam Chile.

Ông Tompkins, 72 tuổi, đã gặp nạn khi đang luyện kayak cùng 5 người bạn ở tỉnh Aysén, cách thủ đô Santiago 1.600km về phía Nam, gần biên giới Argentina.

Ông là người sáng lập nhãn hiệu thời trang North Face và Esprit, và đã sống tại Chile từ 20 năm nay.

Nổi tiếng với việc cố gắng cứu hành tinh bằng cách mua đất để bảo vệ, cho tới nay, ông Tompkins đã sở hữu nhiều dải đất ở Chile và Argentina với tổng diện tích hơn 400.000ha, bằng diện tích Bỉ. Tại Chile, ông đã thành lập công viên bảo tồn Pumalín rộng 300.000ha, ở tỉnh Palena.

Ông Tompkins đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc cơ giới hóa nông nghiệp cũng như khai thác cạn kiệt đồng ruộng khiến đất đai dễ bị suy thoái, đặc biệt là tại Argentina./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục