Nhật Bản, Ấn Độ thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương-TBD tự do, rộng mở

Tại cuộc hội đàm. Ngoại trưởng Nhật Bản và người đồng cấp Ấn Độ đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh song phương, trong đó có lĩnh vực trang bị quốc phòng và chuyển giao công nghệ.
Nhật Bản, Ấn Độ thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương-TBD tự do, rộng mở ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi (trái) và người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar bắt tay trước cuộc hội đàm tại New Delhi ngày 27/7/. (Nguồn: Kyodo)

Theo Kyodo, Ngoại trưởng Nhật Bản và Ấn Độ ngày 27/7 đã cam kết thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trong cuộc hội đàm giữa hai quan chức tại New Delhi, Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi và người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cũng nhất trí tăng cường hợp tác an ninh song phương, trong đó có lĩnh vực trang bị quốc phòng và chuyển giao công nghệ.

Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh Tokyo chú trọng đẩy mạnh quan hệ với các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi. Ấn Độ được đánh giá là quốc gia hàng đầu trong những nền kinh tế này.

Cả Nhật Bản và Ấn Độ là thành viên của Nhóm Bộ Tứ cùng với Mỹ và Australia, nhằm tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Nhóm này được coi là đối trọng của Trung Quốc giữa lúc cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng trở nên quyết liệt.

[Philippines, Anh, Canada nhấn mạnh vai trò hợp tác ở Ấn Độ Dương-TBD]

Trước đó, ngày 20/3, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã công bố một kế hoạch mới nhằm thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở và tự do, trong đó cam kết tài trợ 75 tỷ USD nhằm cải thiện hàng loạt lĩnh vực trong khu vực, từ an ninh tới kinh tế. 

Kế hoạch được xây dựng dựa trên "4 trụ cột" bao gồm gìn giữ hòa bình, giải quyết các thách thức toàn cầu thông qua hợp tác giữa các nước khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đạt kết nối toàn cầu thông qua nhiều nền tảng khác nhau, bảo đảm an toàn cho vùng biển và bầu trời rộng mở.

Kế hoạch này được xem là một phần nỗ lực của Tokyo nhằm thắt chặt quan hệ đối tác với các nước ở Nam Á và Đông Nam Á. Theo Thủ tướng Nhật Bản, Tokyo sẽ hợp tác chặt chẽ với New Delhi trong việc đóng góp vào sự ổn định ở khu vực Nam Á.

Thủ tướng Kishida cho rằng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) là một tầm nhìn dài hạn, với mục tiêu bảo vệ pháp quyền và tự do.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Kishida cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Ấn Độ khi góp phần duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực này./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục