Nhật Bản cân nhắc cấm ​UAV hoạt động gần căn cứ quân sự Mỹ

Nhật Bản đang cân nhắc điều chỉnh quy tắc sử dụng máy bay không người lái gần các cơ sở quân sự Mỹ theo yêu cầu của lực lượng Mỹ kiểm soát khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Nhật Bản cân nhắc cấm ​UAV hoạt động gần căn cứ quân sự Mỹ ảnh 1Trại Schwab của Mỹ ở đảo Okinawa. (Nguồn: Pinterest)

Kyodo dẫn một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 27/12 cho biết, nước này đang cân nhắc điều chỉnh quy tắc sử dụng máy bay không người lái gần các cơ sở quân sự Mỹ theo yêu cầu của lực lượng Mỹ kiểm soát khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo Bộ Giao thông Nhật Bản, nước này có luật cấm máy bay không người lái bay qua các cơ sở trọng yếu như Văn phòng thủ tướng hay Hoàng cung tại Tokyo. Tuy nhiên, các cơ sở quân sự của Mỹ không được đề cập rõ ràng là các khu vực cấm.

Bộ Quốc phòng cho biết, máy bay không người lái khi bay trên Trại Schwab của Mỹ ở đảo Okinawa, miền Nam nước này có thể sẽ va chạm với máy bay trực thăng hoạt động tại đây.

[Mỹ trao trả một phần đất căn cứ quân sự ở Okinawa cho Nhật Bản]

Ngoài ra, máy bay không người lái cũng có thể được sử dụng cho các vụ tấn công khủng bố, tạo ra một mối đe dọa về an ninh.

Một quan chức quốc phòng cấp cao nhấn mạnh: "Đây là trách nhiệm của Chính phủ Nhật Bản nhằm đảm bảo sự an toàn cho quân đội Mỹ. Chúng ta phải xem xét các bước đi cần thiết (để giải quyết vấn đề)."

Theo nguồn tin, trong cuộc hội đàm tại Tokyo hôm 16/11, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ đã trực tiếp kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đặt ra các quy tắc về sử dụng máy bay không người lái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục