Nhật Bản cân nhắc triển khai tên lửa siêu vượt âm vào năm 2030

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang cân nhắc triển khai tên lửa siêu vượt âm vào năm 2030 để tăng cường khả năng răn đe bằng cách đẩy mạnh năng lực phản công.
Nhật Bản cân nhắc triển khai tên lửa siêu vượt âm vào năm 2030 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Twitter)

Nhật báo Nikkei ngày 3/11 đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang cân nhắc triển khai tên lửa siêu vượt âm vào năm 2030 để tăng cường khả năng răn đe bằng cách đẩy mạnh năng lực phản công.

Theo báo cáo, bộ trên đang tìm phương án đối phó trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine làm thay đổi môi trường an ninh toàn cầu, trong khi hàng loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và các hoạt động quân sự của Trung Quốc cũng đe dọa Nhật Bản.

Báo cáo cho biết tên lửa siêu vượt âm có thể bay nhanh gấp ít nhất 5 lần tốc độ âm thanh và có quỹ đạo phức tạp, rất khó bị đánh chặn.

[Mỹ thử nghiệm thành công thành phần vũ khí siêu vượt âm]

Có ý kiến cho rằng Nhật Bản có thể triển khai tên lửa tầm xa trong 3 giai đoạn, giai đoạn đầu là mua tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất.

Trong giai đoạn hai, Tokyo có thể nâng cấp tên lửa đất đối hạm Type 12 bằng cách nâng tầm bắn lên hơn 1.000km so với mức hiện tại là 200km.

Theo báo cáo, việc sử dụng tên lửa siêu vượt âm có thể sẽ nằm trong giai đoạn thứ ba./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục