Nhật Bản có thể sẽ kéo dài thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp

Các nguồn tin giấu tên từ chính phủ cho biết tình trạng khẩn cấp vốn đang có hiệu lực ở 21 tỉnh, thành ở Nhật Bản có thể sẽ được gia hạn, ngoại trừ ở một số khu vực có sự cải thiện về hệ thống y tế.
Nhật Bản có thể sẽ kéo dài thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại một trung tâm dã chiến ở Yokosuka, phía Nam Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Chính phủ Nhật Bản có thể sẽ kéo dài thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19.

Hãng tin Jiji Press dẫn các nguồn tin giấu tên từ chính phủ cho biết tình trạng khẩn cấp, vốn đang có hiệu lực ở 21 tỉnh, thành ở Nhật Bản, trong đó có thủ đô Tokyo, có thể sẽ được gia hạn, ngoại trừ ở một số khu vực có sự cải thiện về hệ thống y tế.

Ban chỉ đạo ứng phó với dịch COVID-19 của Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ đưa ra quyết định chính thức về vấn đề này sau khi lắng nghe ý kiến từ các chính quyền địa phương và các chuyên gia y tế.

Trong những ngày gần đây, số ca mắc mới ở Nhật Bản bắt đầu có xu hướng giảm. Ngày 4/9, Nhật Bản ghi nhận thêm 16.012 ca mới, giảm 6.724 ca so với một tuần trước đó. Đáng chú ý, số ca mới ở một số tỉnh, thành lớn như Tokyo, Osaka và Aichi đang có xu hướng giảm.

[Dịch COVID-19: Nhật Bản phát hiện 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể Mu]

Riêng ở thủ đô Tokyo, chính quyền thành phố này phát hiện thêm 2.362 ca mới, giảm 1.219 ca so với một tuần trước đó. Đây là ngày thứ 13 liên tiếp số ca mới ở thành phố này giảm. Đây cũng là ngày thứ ba liên tiếp số ca mới ở Nhật Bản giảm xuống dưới 20.000 ca/ngày. Tuy nhiên, số bệnh nhân nặng trên toàn quốc vẫn tăng lên mức cao kỷ lục 2.223 ca.

Trong khi đó, kết quả khảo sát của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) cho thấy tỷ lệ tử vong trong số những người có bệnh lý nền cao hơn 5,6 lần so với những người không mắc bệnh.

Cụ thể, tỷ lệ tử vong trong số những người có một trong số chín bệnh lý nền (như huyết áp cao, ung thư, tiểu đường, béo phì, thận mãn tính, tắc nghẽn phổi mãn tính...) lên tới 2,28%, trong khi tỷ lệ này ở những người khác chỉ là 0,41%.

Trong số khoảng 322.000 bệnh nhân COVID-19 đăng ký trên hệ thống quản lý dữ liệu HER-SYS của MHLW trong quý 2, có gần 103.000 người mắc một trong chín bệnh lý nền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục