Nhật Bản: Đảng đối lập JIP tổ chức bầu lãnh đạo mới vào ngày 27/8

Quyết định bầu lãnh đạo mới được đưa ra sau khi đảng Duy tân Nhật Bản (JIP) chấp nhận đơn từ chức của ông Ichiro Matsui, đồng Chủ tịch JIP, trong một cuộc họp trực tuyến vào cuối tuần trước.
Nhật Bản: Đảng đối lập JIP tổ chức bầu lãnh đạo mới vào ngày 27/8 ảnh 1Ông Ichiro Matsui. (Nguồn: Japan Times)

Đảng Duy tân Nhật Bản (JIP) vừa quyết định sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu lãnh đạo mới vào ngày 27/8 tới.

Quyết định trên được đưa ra sau khi đảng này chấp nhận đơn từ chức của ông Ichiro Matsui, đồng Chủ tịch JIP, trong một cuộc họp trực tuyến vào cuối tuần trước.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Matsui, người đang giữ chức Thị trưởng thành phố Osaka, nhận định với sự ủng hộ của các đảng viên, JIP “đang dần lớn mạnh,” đồng thời bày tỏ mong muốn các đảng viên đoàn kết để nâng tầm đảng này. 

JIP hiện là đảng đối lập lớn thứ 2 ở Nhật Bản. Trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản ngày 10/7 vừa qua, JIP đã giành được 12 ghế, tăng 6 ghế so với thời điểm trước bầu cử, nâng tổng số ghế của đảng ở cơ quan lập pháp này lên 21.

Nhưng trong cuộc họp Ban chấp hành JIP ngày 14/7, ông Matsui đã nộp đơn xin từ chức.

[Nhật Bản: LDP và đảng Công minh nhất trí duy trì liên minh cầm quyền]

Giới phân tích cho rằng việc ông Matsui, một trong những nhà sáng lập JIP, từ chức có thể sẽ ảnh hưởng tới tương lai của đảng đối lập này.

Theo hãng tin Jiji Press, hiện nay, ông Nobuyuki Baba, một đồng Chủ tịch khác của JIP, đã bày tỏ mong muốn tham gia chạy đua vào chiếc ghế lãnh đạo JIP.

Bên cạnh đó, Thượng nghị sĩ Mizuho Umemura cũng sẵn sàng ra tranh cử. Trong khi đó, Tổng Thư ký JIP Fumitake Fujita và Phó Chủ tịch JIP Hirofumi Yoshimura, người đang giữ chức Thống đốc tỉnh Osaka, được cho là sẽ không tham gia cuộc đua này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục