Nhật Bản dự kiến doanh thu thuế cao kỷ lục trong tài khóa 2021

Theo số liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 1/6, doanh thu từ thuế trong tài khóa 2021, tính đến hết tháng Tư đã ở mức 56.930 tỷ yen, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2020.
Nhật Bản dự kiến doanh thu thuế cao kỷ lục trong tài khóa 2021 ảnh 1Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất ôtô ở tỉnh Aichi (Nhật Bản). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo một nguồn tin của chính phủ Nhật Bản ngày 1/6, nước này ước tính sẽ đạt doanh thu từ thuế cao kỷ lục, trên 65.000 tỷ yen (502 tỷ USD) trong tài khóa 2021 nhờ thuế doanh nghiệp và các loại thuế chủ chốt khác dự kiến sẽ tăng trong bối cảnh nền kinh tế Nhật Bản đang phục hồi từ đại dịch COVID-19.

Doanh thu từ thuế doanh nghiệp trong tài khóa 2021 (kết thúc vào ngày 31/3/2022) đến nay đã tăng 20% so với cùng kỳ của tài khóa trước trong khi thuế thu nhập và thuế tiêu dùng dự báo cũng sẽ tăng, từ đó nâng tổng doanh thu từ thuế của Nhật Bản lên mức cao kỷ lục trong năm thứ hai liên tiếp.

[Nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu khởi sắc sau đại dịch COVID-19]

Doanh thu từ thuế dự kiến sẽ cao hơn so với ước tính của chính phủ đưa ra hồi cuối năm 2021 là 63.880 tỷ yen, trong đó phần thặng dư có thể sẽ được sử dụng cho ngân sách bổ sung được soạn thảo sau cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản dự kiến diễn ra vào mùa Hè này.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 1/6, doanh thu từ thuế trong tài khóa 2021, tính đến hết tháng Tư đã ở mức 56.930 tỷ yen, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng Bảy tới, bộ trên sẽ công bố tổng doanh thu thuế sau khi tính khoản nộp thuế tháng Năm của các doanh nghiệp chốt sổ kế toán vào tháng Ba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục