Nhật Bản: Du lịch Oita hồi sinh sau đại dịch nhờ hỗ trợ của chính phủ

Trước đại dịch, Oita-một tỉnh nằm trên đảo Kyushu phía Tây Nam Nhật Bản-là một trong những điểm đến đầy hấp dẫn đối với các du khách, nhờ có văn hóa ẩm thực độc đáo, quang cảnh thiên nhiên tươi đẹp.
Nhật Bản: Du lịch Oita hồi sinh sau đại dịch nhờ hỗ trợ của chính phủ ảnh 1Suối nước nóng ở Oita.(Nguồn: AdobeStock)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sau gần 3 năm bị thiệt hại nặng nề bởi đại dịch COVID-19, trong thời gian gần đây, ngành du lịch Nhật Bản nói chung và tỉnh Oita đang phục hồi mạnh mẽ nhờ các chính sách quyết liệt của chính phủ nước này.

Trước đại dịch, Oita - một tỉnh nằm trên đảo Kyushu phía Tây Nam Nhật Bản - là một trong những điểm đến đầy hấp dẫn đối với các du khách, nhờ có văn hóa ẩm thực độc đáo, quang cảnh thiên nhiên tươi đẹp và các suối nước nóng rất tốt cho sức khỏe con người. Năm 2019, Oita đón hơn 4,088 triệu lượt du khách. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đại dịch COVID-19, các du khách gần như không còn đến tỉnh này.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Katsusada Hirose, Thống đốc tỉnh Oita, chia sẻ: “Ở Oita, du lịch là ngành bị thiệt hại nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. Trước đại dịch, chúng tôi đã từng đón tới 7,9 triệu lượt du khách/năm. Tuy nhiên, sau khi dịch COVID-19 bùng phát, số lượng du khách tới tỉnh đã giảm xuống mức gần bằng 0. Một số người đã bắt đầu lo lắng điều gì sẽ xảy ra nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, nhất là khi ngành du lịch là một trong những ngành sử dụng nhiều lao động nhất”.

Bà Satomi Iikura, Chủ tịch Khu du lịch tắm khoáng Myoban Yunosato ở thành phố nghỉ dưỡng Beppu thuộc tỉnh Oita, nói: “Đại dịch đã tác động tiêu cực tới hoạt động kinh doanh của khu du lịch. Sau đại dịch COVID-19, số lượng du khách tới đây đã giảm chỉ còn con số 0 tròn trĩnh. Điều này khiến cho chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì việc làm cho nhân viên.”

Trong bối cảnh đó, theo Thống đốc Hirose, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ cho ngành "công nghiệp không khói" này. Ông nói: “Tôi nghĩ Chính phủ cảm thấy việc hỗ trợ cho ngành du lịch là cực kỳ quan trọng. Vì vậy, Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có các chương trình kích cầu du lịch nội địa.”

Các chương trình kích cầu du lịch nội địa này bao gồm chương trình “Go To Travel”, được thực hiện từ đầu tháng 7/2020 cho tới đầu năm 2021, và chương trình "Giảm giá Du lịch quốc gia", được thực hiện từ tháng 10/2022 tới nay.

Các chương trình này hỗ trợ một phần chi phí du lịch cho các du khách trong nước với số tiền hỗ trợ lên tới 11.000 yen (76 USD)/người/ngày, được trừ thẳng vào chi phí du lịch hoặc ở dạng phiếu khuyến mãi có thể sử dụng để trả phí ăn uống, mua sắm và lưu trú.

[Doanh nghiệp Việt đặt nhiều kỳ vọng vào sự khởi sắc du lịch Nhật Bản]

Ngay lập tức, các chương trình này đã thổi một luồng sinh khí mới vào ngành du lịch của Nhật Bản khi giúp đưa khách hàng trở lại với các cơ sở du lịch và ăn uống. Bà Iikura nói: “Nhờ có chương trình kích cầu du lịch nội địa, các du khách đến từ khắp nơi trên đất nước Nhật Bản đã quay lại Myoban Yunosato. Tôi nghĩ rằng số lượng du khách trong nước sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.”

Riêng tại Oita, Thống đốc Hirose nói: “Hiện nay, số lượng khách du lịch nội địa tới Oita đã tăng gần bằng 80% so với thời điểm trước đại dịch. Tuy nhiên, số lượng khách quốc tế mới chỉ bằng 10%.”

Theo thống kê của chính quyền tỉnh, trong tháng 11/2022, tỉnh này đón 369.309 lượt du khách, bằng khoảng 88% so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Đáng chú ý, số lượng khách quốc tế tới Oita đã bắt đầu tăng trở lại, từ 630 lượt trong tháng 11/2021 lên 26.942 lượt trong tháng 11/2022.

Mặc dù vậy, Thống đốc Hirose vẫn khá lo lắng về đại dịch COVID-19. Ông nói: “Mặc dù số lượng du khách trong nước và quốc tế tới Oita đã tăng trở lại, nhưng đại dịch vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần phải tiếp tục phục hồi ngành du lịch bởi vì đây là một ngành kinh tế quan trọng (đối với Oita)”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục