Nhật Bản phát hiện thêm ổ dịch cúm gia cầm có khả năng lây nhiễm cao

Chính quyền tỉnh Kagawa, phía Tây Nhật Bản, vừa phát hiện thêm một ổ dịch cúm gia cầm có nguy cơ lây nhiễm cao tại một trang trại khác trên địa bàn tỉnh này.
Nhật Bản phát hiện thêm ổ dịch cúm gia cầm có khả năng lây nhiễm cao ảnh 1(Nguồn: yenisafak.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, chính quyền tỉnh Kagawa, phía Tây Nhật Bản, vừa phát hiện thêm một ổ dịch cúm gia cầm có nguy cơ lây nhiễm cao tại một trang trại khác trên địa bàn tỉnh này.

Đây là ổ dịch cúm gia cầm thứ hai được phát hiện ở Nhật Bản trong năm nay.

Trang trại này nằm ở thành phố Higashikagawa thuộc tỉnh Kagawa. Theo dự kiến, khoảng 48.000 con gà đang được nuôi ở trang trại này sẽ bị tiêu hủy. 

Bên cạnh đó, theo hãng tin Jiji Press, chính quyền tỉnh Kagawa đã yêu cầu 3 trang trại khác nằm trong bán kính 3km kể từ cơ sở chăn nuôi gia cầm trên không được chuyển gà và trứng sang nơi khác, trong khi 9 trang trại khác nằm trong bán kính từ 3k-10km từ cơ sở trên không được chuyển gà và trứng ra ngoài bán kính 10km.

[Nhật Bản phát hiện ổ dịch cúm gia cầm có khả năng lây nhiễm cao]

Phát biểu với các phóng viên, Thống đốc tỉnh Kagawa, ông Keizo Hamada cho biết chính quyền tỉnh sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa càng sớm càng tốt.

Trước đó, ngày 5/11, Bộ trưởng Nông-lâm-ngư nghiệp Nhật Bản Kotaro Nogami đã chính thức xác nhận sự xuất hiện của cúm gia cầm có nguy cơ lây nhiễm cao ở một trang trại chăn nuôi gà thuộc tỉnh Kagawa.

Đây là lần đầu tiên cúm gia cầm tái bùng phát ở Nhật Bản kể từ khi virus này xuất hiện ở tỉnh Kagawa hồi tháng 1/2018.

Tháng trước, các nhà khoa học Nhật Bản cũng đã phát hiện một loại virus cúm gia cầm có khả năng lây nhiễm cao tại thành phố Monbetsu thuộc tỉnh Hokkaido.

Virus này thuộc chủng H5N8 và được phát hiện trong các mẫu phân của vịt hoang dã mà Đại học Hokkaido thu thập hôm 24/10./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khoảng 59% người Việt Nam ăn thiếu rau và trái cây so với khuyến nghị. (Nguồn: Vietnam+)

Lời khuyên dành cho những người không thích ăn rau

Việc tiêu thụ nhiều rau hơn có thể là cách dễ nhất để cải thiện chất lượng bữa ăn, tuy nhiên đối với nhiều người trong chúng ta, rau không phải là thực phẩm được lựa chọn đầu tiên.

Khoai lang được mệnh danh là siêu thực phẩm. (Ảnh: Vietnam+)

Vì sao khoai lang được mệnh danh là siêu thực phẩm?

Mỗi ngày ăn một củ khoai lang cỡ trung bình có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ ung thư, cải thiện chức năng tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân, cải thiện thị lực.

Số lượng hộ chiếu Nhật Bản còn hiệu lực đã giảm xuống còn 21,64 triệu. (Nguồn: japantimes)

Chỉ 17,5% công dân Nhật Bản có hộ chiếu

Chủ tịch Hiệp hội đại lý du lịch Nhật Bản (JATA) cho biết: "Đây là tình huống đáng lo ngại, vì có thể ảnh hưởng đến việc tạo ra những tài năng có khả năng thành công trên trường quốc tế".