Nhật Bản sẽ soạn thảo ngân sách bổ sung để đối phó với giá cả tăng cao

Thủ tướng Kishida nhấn mạnh Nhật Bản cần nhanh chóng thực hiện biện pháp nhằm đảm bảo phục hồi các hoạt động kinh tế, xã hội sau đại dịch và đối phó với tác động của giá dầu cùng các mặt hàng khác.
Nhật Bản sẽ soạn thảo ngân sách bổ sung để đối phó với giá cả tăng cao ảnh 1Khách hàng mua sắm tại một cửa hàng ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/3, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết chính phủ nước này sẽ soạn thảo gói kinh tế bổ sung vào cuối tháng Tư tới nhằm đảm bảo tốc độ phục hồi kinh tế cũng như giảm tác động do giá dầu thô, lương thực cùng các mặt hàng khác tăng cao.

Phát biểu trước Hạ viện, ông Kishida nhấn mạnh: “Chúng ta đang bước vào giai đoạn quan trọng để phục hồi kinh tế bị tác động xấu bởi COVID-19,” đồng thời cho biết ông sẽ chỉ thị các bộ trưởng soạn thảo gói kinh tế mới.

Thủ tướng Kishida nhấn mạnh Chính phủ Nhật Bản cần nhanh chóng thực hiện những biện pháp này nhằm đảm bảo phục hồi các hoạt động kinh tế, xã hội sau đại dịch COVID-19 và đối phó với tác động của giá dầu cùng các mặt hàng khác tăng cao do tình hình tại Ukraine.

[Quốc hội Nhật Bản thông qua dự thảo ngân sách cao kỷ lục]

Gói kinh tế mới dự kiến sẽ được công bố trước cuộc bầu cử Thượng viện khả năng được tổ chức vào tháng Bảy tới.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền kêu gọi chính phủ thực hiện các bước tiếp theo nhằm giảm tác động ngày càng tăng đối với người tiêu dùng trong nước do giá đồng yen sụt giảm làm tăng chi phí nhập khẩu.

Trong ngày 28/3, đồng yen đánh dấu tỷ giá hối đoái thấp nhất so với đồng USD kể từ năm 2015, ở mức 1 USD đổi được 125 yen.

Dù tốc độ kinh tế phục hồi khá chậm và lạm phát thấp, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng.

Lạm phát bán buôn của Nhật Bản tăng lên 9,3% trong tháng Hai vừa qua - mức cao nhất trong 41 năm gần đây. Lạm phát tiêu dùng cũng dự kiến sẽ tăng trên 2% sau tháng Tư tới.

Giá hàng hóa tăng cao đã ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng và tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp ở Nhật Bản, làm suy yếu sự phục hồi kinh tế sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Nhật Bản đã thực hiện các biện pháp hạn chế trong phần lớn quý 1 để kiểm soát dịch bệnh, các nhà hàng và quán bar buộc phải đóng cửa sớm.

Mặc dù những quy định này được dỡ bỏ vào ngày 21/3, nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng nền kinh tế có thể đã thu hẹp trong quý đầu tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục