Nhật Bản tăng cường an ninh mạng trước các mối nguy từ Nga, Trung Quốc

Chính phủ Nhật Bản đã soạn thảo một chiến lược an ninh mạng mới cho 3 năm tới; chiến lược này sẽ chính thức được Nội các Nhật Bản thông qua vào đầu tháng Chín sau khi thu thập ý kiến của công chúng.
Nhật Bản tăng cường an ninh mạng trước các mối nguy từ Nga, Trung Quốc ảnh 1Các thành viên của lực lượng đặc nhiệm về các chiến lược an ninh mạng của Nhật Bản họp tại Văn phòng Thủ tướng ở Tokyo, ngày 7/7/2021. (Nguồn: english.kyodonews.net)

Ngày 7/7, Chính phủ Nhật Bản đã soạn thảo một chiến lược an ninh mạng mới cho 3 năm tới, trong đó lần đầu tiên bày tỏ sự hoài nghi các chính phủ của Trung Quốc và Nga tham gia vào các vụ tấn công mạng, đồng thời kêu gọi tăng cường khả năng ngăn chặn.

Chiến lược trên, sẽ chính thức được Nội các Nhật Bản thông qua vào đầu tháng Chín tới sau khi thu thập ý kiến của công chúng, chỉ ra rằng Trung Quốc bị nghi là đang tiến hành các vụ tấn công mạng để đánh cắp thông tin của các công ty liên quan tới quân đội và các công ty khác bằng công nghệ tiên tiến, trong khi Nga bị nghi đang thực hiện các vụ tấn công mạng nhằm các mục đích quân sự và chính trị.

[Cuộc tấn công nhằm vào Kaseya ảnh hưởng tới khoảng 1.500 doanh nghiệp]

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato, đứng đầu một lực lượng đặc nhiệm về các chiến lược an ninh mạng, đã chỉ đạo các thành viên dự họp "tăng cường bảo vệ, ngăn chặn và đánh giá năng lực và tăng cường hợp tác giữa các ban ngành hữu quan để bảo những lợi ích an ninh."

Ông cũng hối thúc họ phản ứng nhanh khi phát hiện được những hành động bất thường trong không gian mạng trong thời gian diễn ra Thế vận hội Tokyo, khai mạc vào ngày 23/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục