Hàng loạt quốc gia tăng cường chiến lược an ninh mạng

Các quốc gia đang nỗ lực cải thiện an toàn mạng bất chấp những thách thức của đại dịch và sự chuyển dịch nhanh chóng của các hoạt động hàng ngày và dịch vụ kinh tế xã hội sang lĩnh vực kỹ thuật số.
Hàng loạt quốc gia tăng cường chiến lược an ninh mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: logsign.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Chỉ số An ninh mạng Toàn cầu (GCI) được Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) công bố ngày 29/6 cho thấy cam kết ngày càng tăng trên toàn thế giới để giải quyết và giảm thiểu các mối đe dọa an ninh mạng.

Các quốc gia đang nỗ lực cải thiện an toàn mạng bất chấp những thách thức của đại dịch COVID-19 và sự chuyển dịch nhanh chóng của các hoạt động  hàng ngày và dịch vụ kinh tế xã hội sang lĩnh vực kỹ thuật số.

Theo GCI 2020, khoảng một nửa số quốc gia trên toàn cầu đã thành lập nhóm ứng phó với sự cố máy tính quốc gia, cho thấy mức tăng 11% kể từ năm 2018. Sự tiếp thu nhanh chóng của công nghệ thông tin và truyền thông trong đại dịch COVID-19 đã đặt vấn đề an ninh mạng lên hàng đầu.

Tổng thư ký ITU Houlin Zhao khẳng định trong những thời điểm đầy thách thức này, việc phụ thuộc vào công nghệ thông tin và truyền thông để thúc đẩy xã hội, nền kinh tế và ngành công nghiệp, khiến cho việc bảo mật không gian mạng và xây dựng niềm tin ở người dùng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

GCI là yếu tố quan trọng, cung cấp một cái nhìn tổng thể về các cơ hội và khoảng trống có thể được giải quyết để củng cố hệ sinh thái kỹ thuật số của mỗi quốc gia.

Khoảng 64% quốc gia đã áp dụng chiến lược an ninh mạng quốc gia vào cuối năm, trong khi hơn 70% đã tiến hành các chiến dịch nâng cao nhận thức về an ninh mạng vào năm 2020, so với mức tương ứng 58% và 66% vào năm 2018.

Tuy nhiên, bất chấp những cải tiến đáng chú ý, khoảng cách về năng lực không gian mạng vẫn tồn tại. Nhiều quốc gia và khu vực tụt hậu trong các lĩnh vực then chốt bao gồm: Đào tạo kỹ năng an ninh mạng, phải phù hợp với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; Tài chính, y tế, năng lượng và các lĩnh vực quan trọng khác đòi hỏi các biện pháp chuyên dụng để thu hẹp các lỗ hổng an ninh mạng; Bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng đòi hỏi phải tăng cường để đáp ứng các mối đe dọa mạng mới và đang phát triển; Bảo vệ dữ liệu cá nhân yêu cầu tăng cường liên tục khi hoạt động trực tuyến mở rộng.

[Việt Nam sẵn sàng hợp tác nhằm xây dựng không gian mạng an toàn]

Khoảng 1 tỷ người trên toàn thế giới đã trở thành người dùng Internet lần đầu tiên từ năm 2015 (khi GCI đầu tiên được phát hành) đến năm 2019. Với thiệt hại toàn cầu do tội phạm mạng dự kiến đạt 6.000 tỷ USD trong năm nay, người dân ngày càng tin tưởng và mong các chính phủ tăng cường các tiêu chuẩn an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài chính.

Báo cáo GCI là kết quả của Chương trình nghị sự về an toàn thông tin mạng toàn cầu (Global Cybersecurity Agenda - GCA). Chương trình GCA được ITU bắt đầu triển khai từ năm 2007 theo đề xuất của Tiến sĩ Hamadoun I. Touré - Tổng thư ký ITU khi đó và được sự ủng hộ của nhiều nhà lãnh đạo và chuyên gia an toàn thông tin mạng trên thế giới. Chương trình GCA được ITU quan tâm triển khai trong nhiều năm qua.

ITU phát hành GCI 2020 là ấn bản thứ tư của chỉ số, đo lường các cam kết an ninh mạng của 193 quốc gia thành viên ITU và Nhà nước Palestine (không phải là quốc gia thành viên ITU).

Nó nhằm mục đích xác định các lỗ hổng, phục vụ như một lộ trình để hướng dẫn các chiến lược quốc gia, cung cấp các khuôn khổ pháp lý, xây dựng năng lực, nêu bật các thông lệ tốt, tăng cường các tiêu chuẩn quốc tế và thúc đẩy văn hóa an ninh mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục