Nhật Bản trở thành quốc gia đóng góp lớn thứ hai cho COVAX

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cam kết Nhật Bản tài trợ thêm 800 triệu USD, ngoài khoản đóng góp 200 triệu USD trước đó cho cơ chế COVAX.
Nhật Bản trở thành quốc gia đóng góp lớn thứ hai cho COVAX ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga tại cuộc họp báo ở Tokyo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại hội nghị cấp cao về tài trợ cho COVAX, cơ chế chia sẻ vaccine do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng, ngày 2/6, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tuyên bố sẽ cung cấp thêm 800 triệu USD để hỗ trợ công tác phân phối vaccine ngừa COVID-19 công bằng trên thế giới, qua đó trở thành nước đóng góp lớn thứ hai cho cơ chế này.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến do Thủ tướng Suga, Chủ tịch Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) José Manuel Barroso và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi đồng chủ trì, với sự tham dự của Tổng Thư lý Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các tổ chức quốc tế như WHO, Quỹ từ thiện Bill Gates, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cùng lãnh đạo, bộ trưởng của khoảng 40 nước…

[Quốc tế cam kết đóng góp thêm 2,4 tỷ USD cho cơ chế COVAX]

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Suga cam kết Nhật Bản tài trợ thêm 800 triệu USD, ngoài khoản đóng góp 200 triệu USD trước đó cho cơ chế COVAX, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết và mở rộng hơn nữa mức độ đóng góp cho cơ chế COVAX phục vụ việc phân phối vaccine một cách công bằng trên phạm vi toàn cầu, thiết thực ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Thủ tướng Suga cũng cho biết Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua chiến lược dài hạn về phát triển và sản xuất vaccine nội địa và nếu thuận lợi, Tokyo có thể cung cấp 30 triệu liều vaccine cho COVAX trong thời gian tới.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi cũng bày tỏ mong đợi sự tăng cường hợp tác hơn nữa giữa các nước, giữa các cơ quan, đặc biệt là các đối tác thuộc khu vực tư nhân và hợp tác với cơ chế COVAX để thúc đẩy công tác tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở mỗi quốc gia.

Bên cạnh việc đóng góp tài chính, Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ về thiết bị công nghệ, vốn là thế mạnh của nước này, nhất là công nghệ bảo quản lạnh phục vụ công tác tiêm chủng vaccine tại các nước đang phát triển.

Chủ tịch GAVI Jose Manuel Barroso cho biết với các cam kết mới đạt được tại hội nghị lần này, tổng giá trị cam kết đóng góp của quốc tế dành cho COVAX đạt gần 9,6 tỷ USD, vượt mục tiêu 8,3 tỷ USD đề ra ban đầu.

Nhật Bản với tổng mức cam kết đóng góp 2 lần tổng cộng 1 tỷ USD, trở thành nước đóng góp lớn thứ hai cho cơ chế COVAX sau Mỹ với 2,5 tỷ USD và xếp trên Đức với 971 triệu USD và Anh với 735 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục