Ông Shozaburo cho biết: "FSA cùng với Bộ Lao động NhậtBản sẽ thực hiện mọi bước đi cần thiết để ngăn chặn các sự kiện tương tự xảy ra,đồng thời sẽ tiến hành điều tra sớm nhất có thể đối với tất cả 263 công ty quảnlý đầu tư của Nhật Bản."
Chi tiết về số tiền thực tế bị thất thoát là bao nhiêuchưa được công bố khi FSA khẳng định họ không thể đưa ra bất kỳ bình luận nàođối với một vụ việc đang được tiến hành điều tra.
Trước đó, nhật báo kinh doanhNikkei tiết lộ AIJ (công ty với danh tiếng là một trong số ít những nhà quản lývốn và tài sản hoạt động kinh doanh hàng năm có lãi) đã làm thất thoát 183 tỷyen (2,3 tỷ USD) trong các quỹ lương hưu mà AIJ đang nắm giữ.
AIJ được thành lậpnăm 1989, có thể đã "nói dối" các khách hàng trong nhiều năm qua về khoản lợinhuận tích tụ lên tới 240% kể từ khi AIJ chính thức tham gia hoạt động quản lývốn đầu thập niên 2000.
Nikkei không cho biết liệu số tiền bị thất thoát là dobiến động thị trường hay do AIJ dùng số tiền đó để "lấn sân" sang các mục đíchkhác.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NHK, Sei Takahashi, luật sư đại diệncho AIJ nói: "Chúng tôi chưa có gì để tiết lộ vào thời điểm hiện tại vì vụ việcđang được tiến hành điều tra. AIJ sẽ đưa ra các giải thích cụ thể khi sự việcđược sáng tỏ."
AIJ hiện có 124 khách hàng và quản lý tổng số tài sản trị giá198,4 tỷ yen tính tới tháng 9/2011, trong đó chủ yếu là các quỹ lương hưu chocác doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực như xây dựng, điện lựcvà vận tải.
Những cáo buộc AIJ được đưa ra trong bối cảnh mới đây tập đoàn sảnxuất máy ảnh khổng lồ Olympus của Nhật Bản cũng vướng vào một vụ bê bối lớn, khicác nhà chức trách Tokyo tuần trước tiến hành bắt giữ 7 quan chức của công tynày, trong đó có Cựu chủ tịch và cựu Phó Chủ tịch Olympus, vì đã làm thất thoát1,7 tỷ USD vốn đầu tư./.