Nhật dỡ bỏ giới hạn số lượng khán giả tới xem trận đấu với Việt Nam

Nhật Bản vừa quyết định bán ra thêm 40.000 vé cho các cổ động viên tới xem trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
Nhật dỡ bỏ giới hạn số lượng khán giả tới xem trận đấu với Việt Nam ảnh 1Các cổ động viên Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) vừa quyết định bán ra thêm 40.000 vé cho các cổ động viên tới xem trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, nâng tổng số vé bán ra của trận đấu này lên tới 60.000 vé.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Chính phủ Nhật Bản quyết định dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch trọng điểm trên toàn quốc từ ngày 22/3.

Điều này đồng nghĩa với việc các hạn chế về số lượng khán giả tham dự các sự kiện thể thao, giải trí quy mô lớn cũng được dỡ bỏ hoàn toàn.

Như vậy, trận đấu sắp tới với Việt Nam sẽ là trận đầu tiên kể từ giữa năm 2020, đội tuyển Nhật Bản thi đấu trên sân kín khán giả.

[Nhật Bản cam kết tăng số lượng vé dành cho cổ động viên Việt Nam]

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Võ Huyền Dương, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tại Nhật Bản, cho biết JFA vẫn quan ngại về nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong trận đấu sắp tới nên yêu cầu các cổ động viên thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng dịch.

Cụ thể, tất cả các cổ động viên đều phải đeo khẩu trang, tuân thủ yêu cầu đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào sân, đồng thời thực hiện giãn cách càng nhiều càng tốt (tối thiểu 1m).

Ở trong sân, các cổ động viên được yêu cầu không gỡ bỏ khẩu trang, giữ im lặng và hạn chế di chuyển.

Các cổ động viên không được sử dụng các nhạc cụ như loa hay kèn trumpet. Đặc biệt, theo ông Nguyễn Võ Huyền Dương, bất cứ cổ động viên nào hò hét cổ động, lực lượng an ninh sẽ đến cưỡng chế mời ra khỏi sân.

Cũng theo ông Nguyễn Võ Huyền Dương, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đang rất háo hức mong chờ trận đấu sắp tới. Nhiều cá nhân và tổ chức của người Việt trên khắp Nhật Bản đã bày tỏ mong muốn gửi tặng đồ ăn và hỗ trợ cho đội tuyển có thêm tinh thần và thể lực để thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Dự kiến trận đấu giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ diễn ra tại sân vận động Saitama có sức chứa 63.700 người vào ngày 29/3.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh tới sân bay Narita, giáp thủ đô Tokyo, vào sáng 26/3. Họ sẽ trú tại một khách sạn ở quận Ikebukuro của thủ đô Tokyo.

Theo yêu cầu của JFA, trong thời gian thi đấu ở Nhật Bản, mọi hoạt động của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra theo mô hình “bong bóng khép kín”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục