Nhiều ngân hàng tài trợ chống biến đổi khí hậu

Các ngân hàng sẽ sử dụng các kỹ năng, nguồn tài lực để hỗ trợ các nước đối phó hiệu quả với những thách thức từ biến đổi khí hậu.
Ngày 2/12, tại trụ sở Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Giám đốc điều hành IMF, Chủ tịch các ngân hàng đa phương lớn nhất trên toàn cầu đã cam kết phối hợp tài trợ cho các hoạt động chống biến đổi khí hậu.

Các ngân hàng trên gồm Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB), Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (IADB), Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và Nhóm ngân hàng thế giới (WBG).

Theo cam kết, các ngân hàng trên sẽ sử dụng các kỹ năng, các nguồn tài lực để hỗ trợ các nước tham gia Công ước khuôn khổ Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và khu vực tư nhân đối phó hiệu quả với những thách thức từ biến đổi khí hậu.

Trong tuyên bố chung, các ngân hàng trên đã kêu gọi các nước hành động để đi tới thỏa thuận về cơ chế chống biến đổi khí hậu toàn diện, và bình đẳng trên toàn cầu nhằm giúp các nước phát triển bền vững tại Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về chống biến đổi khí hậu ở Copenhagen, Đan Mạch.

Các ngân hàng này cũng cam kết hỗ trợ các nước đang phát triển thích nghi với biến đổi khí hậu, tạo điều kiện phát triển và chuyển giao công nghệ và tri thức thân thiện với môi trường, phù hợp với nhu cầu của mỗi nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục