Theo các chuyên gia, hội đồng sẽ tạo cơ hội tốt để đánh giá những sự kiện đã diễn ra tại Vịnh Phần Lan trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, để làm được việc này cần có sự hợp tác nhằm thu thập tất cả những thông tin và sử dụng chúng vào các nghiên cứu mới, thu thập tài liệu về tình trạng nước, bùn đất, không khí và thế giới động vật trong khu vực ...
Việc các nước chung tay bảo vệ môi trường biển ở Vịnh Phần Lan đã được khởi động từ những năm 50 của thế kỷ trước. Năm 1955, Phần Lan và Liên Xô trước đây đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Đến năm 1968, hai nước bắt đầu nghiên cứu ra cơ sở khoa học để bảo vệ khu vực Vịnh Phần Lan.
Năm 1992, Nga, Phần Lan và Estonia đã thành lập một nhóm làm việc trong khuôn khổ thỏa thuận liên chính phủ về bảo vệ môi trường nhằm hưởng ứng chương trình của Ủy ban Helsinki./.