Những món quà trao gửi yêu thương nhân dịp Ngày của Mẹ

Tùy điều kiện mà mỗi người có thể lựa chọn những món quà khác nhau, điều quan trọng là thể hiện được tình cảm cũng như sự biết ơn của những người con dành cho mẹ - đó mới là món quà đáng quý nhất.
Những món quà trao gửi yêu thương nhân dịp Ngày của Mẹ ảnh 1Những thực phẩm giúp bồi bổ sức khỏe như yến sào, nhân sâm, đông trùng hạ thảo... là món quà ý nghĩa trong dịp Ngày của Mẹ. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ngày của Mẹ (hay còn gọi là Mother’s Day) là một sự kiện đầy ý nghĩa, là dịp để tôn vinh những giá trị của người mẹ trong cuộc sống. Tuy không có ngày cố định cụ thể, nhưng ở nhiều nơi trên thế giới - trong đó có Việt Nam, đều biết đến và quy ước rằng Ngày của Mẹ là ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng Năm. Năm nay, Ngày của Mẹ rơi vào Chủ Nhật - 8/5/2022.

Tại Việt Nam, bên cạnh những ngày lễ tôn vinh người phụ nữ như ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 và ngày lễ Vu Lan báo hiếu, thì sự kiện Ngày của Mẹ cũng được cộng đồng hưởng ứng tích cực. Trong ngày này, nhiều người sẽ dành tặng những món quà, những lời chúc ý nghĩa hay lẵng hoa tươi thắm để tri ân và thể hiện tấm lòng hiếu thảo với người mẹ kính yêu.

Sức khỏe là trên hết

Trong những năm gần đây, xu hướng lựa chọn quà tặng cho những người thân trong gia đình như các bà, các mẹ đã có nhiều thay đổi. Thay vì những món đồ trang sức đắt tiền hay những sản phẩm trang trí, thì những món quà giúp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đang ngày càng có xu hướng gia tăng. Ngoài ra, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cũng là nguyên nhân khiến nhu cầu chọn quà tặng chăm sóc sức khỏe tăng cao.

[Ngày của Mẹ tôn vinh những người phụ nữ "giữ lửa" gia đình]

Hầu hết các bậc phụ huynh đều đã bước qua giai đoạn đầu của tuổi già. Đây là thời điểm sức khỏe của bố mẹ suy giảm, các vấn đề về xương khớp, huyết áp, tim mạch… cũng xuất hiện nhiều hơn. Vì vậy, nhiều người đã chọn quà tặng là các loại thuốc tốt và thực phẩm hỗ trợ để phụ huynh cải thiện sức khỏe.

Yến sào là thực phẩm quý giá từ thiên nhiên, giàu hàm lượng dinh dưỡng để bồi bổ cho sức khỏe cho các bà, các mẹ. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, nhiều người quyết định chọn yến sào không chỉ bởi giá trị kinh tế, mà còn vì đây là món quà biểu tượng cho sức khỏe, thể hiện được sự tôn trọng và yêu thương của người tặng. Bên cạnh đó, những món quà dinh dưỡng khác như đông trùng hạ thảo, nhân sâm, nấm linh chi, thảo dược... cũng được nhiều người lựa chọn để tăng cường sức khỏe cho cha mẹ.

Những món quà trao gửi yêu thương nhân dịp Ngày của Mẹ ảnh 2Được ví như "chuyên gia trị liệu tại nhà" - ghế massage là món quà ý nghĩa, giúp cha mẹ cải thiện sức khỏe. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Được ví như “chuyên gia trị liệu tại nhà” - ghế massage cũng là một lựa chọn lý tưởng. Không chỉ cải thiện sức khỏe, làm giảm nhiều triệu chứng đau mỏi người, đây còn là món quà chứa đựng sự quan tâm, hiếu đạo của con cái với cha mẹ trong mỗi dịp đặc biệt. Phổ biến nhất hiện nay là các dòng ghế massage trị liệu đến từ những thương hiệu uy tín như Toukyo, Elip, Maxcare, Kingsport..., với phân khúc giá đa dạng từ 18-200 triệu đồng/sản phẩm, tùy theo nhu cầu và điều kiện kinh tế của mỗi người.

Ngoài ra, những món đồ công nghệ như các thiết bị vệ sinh nhà cửa: máy hút bụi, máy rửa bát, lau nhà... hay các thiết bị giải trí như điện thoại, máy tính bảng... cũng sẽ góp phần khiến cuộc sống của mẹ thêm phong phú và nhiều niềm vui hơn.

Thời gian - món quà quý giá nhất

Xã hội hiện đại phát triển không ngừng, điều kiện sống của người dân cũng được cải thiện hơn. Việc lựa chọn món quà trong những dịp lễ không còn là điều quá khó khăn. Nhiều người có thể chọn những món quà thiết thực như tặng mẹ một món đồ mới, hay cùng mẹ tận hưởng một chuyến du lịch dài ngày...

Tuy nhiên, nếu điều kiện và hoàn cảnh không cho phép, mỗi người có thể gọi điện hỏi thăm và chúc mừng Ngày của Mẹ, hoặc chủ động sắp xếp công việc để dành thời gian về với mẹ.

Tranh thủ Ngày của Mẹ năm nay diễn ra vào Chủ Nhật, anh Trần Văn Thắng, người dân huyện Thường Tín (Hà Nội) đã lên kế hoạch đưa gia đình đi du lịch Sapa (Lào Cai) để mọi người có thể cùng nhau quây quần trong dịp kỷ niệm ý nghĩa này.

Những món quà trao gửi yêu thương nhân dịp Ngày của Mẹ ảnh 3Không cần phải làm những điều quá lớn lao, món quà ý nghĩa tặng mẹ có thể là một tấm thiệp cùng những lời chúc sức khỏe, hay tự tay nấu những món ăn mẹ thích. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

“Mẹ luôn là người chăm lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ của cả gia đình tôi. Vì vậy, tôi muốn nhân những dịp ý nghĩa thế này để thể hiện lòng hiếu thảo của mình, để mẹ được nghỉ ngơi, thư giãn và thay đổi không khí cũng như tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên con cháu,” anh Thắng tâm sự.

Với những bạn nhỏ đang trong độ tuổi đến trường, món quà ý nghĩa nhất với mẹ chính là những kết quả tốt mà các em đạt được trong quá trình học tập. Bạn Nhật Vy, học sinh lớp 9B Trường THCS Khương Thượng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cho biết em sẽ chuẩn bị những tấm thiệp thật đẹp và kèm những bài kiểm tra điểm 9, 10 để dành tặng mẹ trong ngày ý nghĩa này.

Tạm gác lại những hối hả lo toan của cuộc sống thường nhật, mỗi người hãy chuẩn bị những điều bất ngờ để dành tặng mẹ nhân dịp kỷ niệm Ngày của Mẹ. Tùy điều kiện mà mỗi người có thể lựa chọn những món quà khác nhau, điều quan trọng là thể hiện được tình cảm cũng như sự biết ơn của những người con dành cho mẹ - đó mới là món quà đáng quý nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục