Ninh Thuận: 'Trận địa lưới' bao vây khách tắm biển Bình Sơn-Ninh Chữ

Tình trạng ngư dân dùng các loại lưới, bẫy lồng giăng dày đặc, kéo dài cả chục km "bao vây" từ đầu bãi tắm Bình Sơn đến bãi tắm Ninh Chữ đang làm mất mỹ quan, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch biển.
Ninh Thuận: 'Trận địa lưới' bao vây khách tắm biển Bình Sơn-Ninh Chữ ảnh 1'Trận địa lưới' bao vây du khách tắm biển Bình Sơn-Ninh Chữ. (Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN)

Biển Bình Sơn-Ninh Chữ có chiều dài hơn 10km kéo dài từ thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đến thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận nổi tiếng là một trong những bãi biển có phong cảnh tự nhiên đẹp nhất nước.

Tuy nhiên hiện nay, tình trạng ngư dân dùng các loại lưới, bẫy lồng giăng dày đặc, kéo dài cả chục km bao vây từ đầu bãi tắm Bình Sơn đến bãi tắm Ninh Chữ đang làm mất mỹ quan, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch biển.

Anh Trần Thanh Tài, du khách đến từ Bình Dương cho biết khu vực bãi tắm bị lưới bao vây trùng trùng lớp lớp khiến quang cảnh bãi biển trở nên nhếch nhác, khi đang bơi nhỡ vướng vào lưới hay va vào thuyền sẽ rất nguy hiểm nên du khách chỉ dám ở trong bờ tắm, rất bất tiện.

Chia sẻ của anh Tài cũng là nỗi lo lắng chung của nhiều người dân địa phương, du khách khi tới tắm biển Bình Sơn-Ninh Chữ. Hiện mỗi ngày, hàng chục ngư dân sử dụng các loại thuyền thả lưới có gắn phao nổi lềnh bềnh trên mặt nước cả ngày lẫn đêm khiến hoạt động bơi lội, giải trí của người dân, du khách bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

[Khám phá vẻ đẹp tự nhiên của biển Bình Sơn-Ninh Chữ]

Khu vực biển Bình Sơn-Ninh Chữ được quy hoạch thành khu du lịch biển với hệ thống các bãi tắm, khu nghỉ dưỡng cao cấp. Tỉnh Ninh Thuận quy định không khai thác hải sản trong khu vực này, tuy nhiên bất chấp quy định, tình trạng khai thác vẫn diễn ra tràn lan.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, tình trạng này càng gia tăng khi ngư dân các phường Đông Hải, Mỹ Đông đổ về đây đánh bắt tôm hùm con để bán cho thương lái.

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Sĩ Sơn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, cho biết hoạt động khai thác hải sản trên biển làm ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch; Sở đã có báo cáo về vấn đề này.

Ninh Thuận: 'Trận địa lưới' bao vây khách tắm biển Bình Sơn-Ninh Chữ ảnh 2Ngư dân thả lưới khai thác hải sản bao vây bãi tắm Bình Sơn-Ninh Chữ. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã giao ngành nông nghiệp quản lý việc quy hoạch, nuôi trồng khai thác hải sản trên biển, Ủy ban Nhân dân thành phố, các huyện có nhiệm vụ quản lý trật tự trên biển, tuy nhiên tình trạng khai thác hải sản trong khu du lịch biển Bình Sơn-Ninh Chữ vẫn tiếp diễn trong nhiều năm.

Để trả lại mỹ quan, bảo vệ môi trường vùng biển Bình Sơn-Ninh Chữ, chính quyền các cấp tỉnh Ninh Thuận cần sớm kiểm tra và có phương án giải quyết hợp lý, dứt điểm tình trạng người dân khai thác hải sản làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch. Bên cạnh đó, tỉnh cần có chính sách tạo điều kiện để bà con ngư dân ổn định sản xuất, phát triển kinh tế biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).